Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và nhân dân về Luật Báo chí (sửa đổi)

(PLO)- Hồ sơ xây dựng dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được đăng tải để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và nhân dân theo quy định. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình vừa ký Quyết định số 1610/QĐ-BVHTTDL về ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Quyết định này thay thế Quyết định số 89/QĐ-BTTTT ngày 21-1-2025 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch xây dựng Luật Báo chí (sửa đổi).

Luật Báo chí (sửa đổi)
Phóng viên đang tác nghiệp tại một phiên tòa. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Việc xây dựng dự án Luật nhằm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 theo Nghị quyết số 59/2024/UBTVQH15 ngày 11-12-2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kế hoạch hướng tới hoàn thiện các quy định pháp luật để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về báo chí; khắc phục hạn chế, bất cập trong quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và truyền thông hiện đại.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) hướng tới xây dựng tổ hợp báo chí truyền thông đóng vai trò định hướng dư luận xã hội, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Luật sẽ luật hóa các vấn đề đã rõ, đã được thực tế kiểm nghiệm; rà soát, xác định rõ phạm vi những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để khắc phục tồn tại, hạn chế, vướng mắc.

Việc xây dựng dự án Luật tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung dự án bám sát chính sách đã được Chính phủ thông qua. Trường hợp phát sinh chính sách mới, cần đánh giá tác động trước khi bổ sung.

Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan, đề ra mục tiêu, lộ trình thực hiện từng nội dung công việc.

Quá trình xây dựng dự án Luật huy động sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật và báo chí; lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu tác động của Luật và nhân dân.

Cục Báo chí được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng thời chủ động đề xuất và tổ chức các nội dung cần thiết phát sinh trong quá trình xây dựng Luật.

Vụ Pháp chế hướng dẫn, phối hợp với Cục Báo chí triển khai các nhiệm vụ xây dựng Luật theo đúng quy định hiện hành, phối hợp rà soát hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan.

Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách liên quan đến báo chí, bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ xây dựng Luật theo quy định.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp với Cục Báo chí triển khai nhiệm vụ xây dựng Luật.

Cục Hợp tác quốc tế phối hợp rà soát, đánh giá các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nghiên cứu hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí của một số quốc gia trong khu vực và thế giới.

Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo Văn hóa tổ chức truyền thông về dự án Luật Báo chí (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trên Báo Văn hóa.

Hồ sơ xây dựng dự án Luật sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và nhân dân theo quy định. Các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp và gửi Cục Báo chí hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.