'Lấy nguyên trái tim đi giám định là không sai'

(PL)- Mẫu phủ tạng sẽ được tiêu hủy nhưng gia đình có thể làm cam kết xin nhận lại.
Ngày 14-1, Viện Pháp y Quốc gia vừa có công văn gửi Trung tâm Pháp y Tiền Giang về việc lấy mẫu phủ tạng xét nghiệm trong giám định pháp y. Theo văn bản này thì chưa có quy định nào về việc lấy mẫu phủ tạng của tử thi trong giám định pháp y phải thông báo trước với gia đình nạn nhân.

“Việc giám định pháp y tử thi để tìm nguyên nhân chết khi được cơ quan điều tra trưng cầu đã được pháp luật quy định rõ. Vì vậy, phải lấy các mẫu phủ tạng tử thi để thực hiện xét nghiệm vi thể là cần thiết và khác với việc lấy mẫu phủ tạng trong hiến ghép mô ở người được quy định tại Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Hường Dũng, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia, giải thích: “Giám định viên được lấy mẫu theo Thông tư 47/2013 của Bộ Y tế. Trong một số trường hợp bệnh lý hay thương tích đặc biệt, giám định viên có thể lấy nguyên một phủ tạng để đem đi giám định. Trong trường hợp trên giám định viên lấy cả trái tim là không sai. Khi làm việc này, giám định viên không cần thông báo cho gia đình mà chỉ cần thông báo cho hội đồng khám nghiệm. 

BS Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Pháp y Tiền Giang, giải thích về việc lấy trái tim. Ảnh: HN

Còn một chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho biết tùy từng yêu cầu giám định, mục đích giám định và nội dung giám định mà giám định viên sẽ quyết định lấy cái gì và tỉ lệ như nào.

Về việc giải quyết các mẫu phủ tạng đã được lấy để làm xét nghiệm, BS Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Pháp y Tiền Giang, nói: “Theo quy trình, các mẫu phủ tạng sẽ được bảo quản tại trung tâm một thời gian để phục vụ công tác chuyên môn, sau đó sẽ lập một hội đồng để tiến hành tiêu hủy. Gia đình có thể đến liên hệ với trung tâm và làm cam kết để nhận lại các mẫu này”.

Về việc lấy cả trái tim của anh Trần Thế Hiển đi giám định, ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, cho biết: Mặc dù việc làm của giám định viên không sai nhưng Sở sẽ chỉ đạo cơ quan pháp y rút kinh nghiệm, nhất là trong những vụ việc nhạy cảm.

Như chúng tôi đã thông tin, gia đình anh Trần Thế Hiển ở Tiền Giang nghi ngờ về cái chết của anh nên sau khi Trung tâm Pháp y tỉnh giải phẫu tử thi giám định, gia đình vẫn chưa chịu chôn cất mà đề nghị pháp y trung ương giám định lại. Khi pháp y trung ương giải phẫu, gia đình phát hiện tử thi mất trái tim nên yêu cầu các cơ quan chức năng giải thích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.