ĐIỆN BIÊN:

Lật xuồng trên sông Đà, 3 người trong một gia đình thiệt mạng

Đến ngày 29/11, thi thể của nạn nhân thứ hai trong vụ chìm xuồng vừa qua xảy ra trên sông Đà đoạn chảy qua địa phận thuộc bản Huổi Ca, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã được cơ quan chức năng tìm thấy.

Danh tính của nạn nhân được xác định đó là chị Giàng Thị Phì (sinh năm 1982). Như vậy, hiện tại, đã có hai trong tổng số ba nạn nhân của vụ lật xuồng đã được tìm thấy, thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn thương tâm này chưa được tìm thấy là bà Lý Thị Kha (sinh năm 1966).

Theo ông Lý Thanh Dôn - Chủ tịch UBND xã Huổi Só - thi thể chị Giàng Thị Phì được tìm thấy vào khoảng hơn 6 giờ ngày 29/11, bên bờ sông Đà thuộc địa phận bản Huổi Ca, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cách địa điểm xuồng bị lật khoảng mấy chục mét.

Hiện Ban An toàn Giao thông tỉnh Điện Biên, Ban ATGT huyện Tủa Chùa đang có mặt tại cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương, người dân các bản dọc tuyến sông Đà thuộc xã Huổi Só và thân nhân gia đình nạn nhân triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trước đó vào chiều ngày 25/11, trên sông Đà đoạn chảy qua địa phận bản Huổi Ca đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng khiến 3 người phụ nữ cùng một gia đình ở bản Hồng Ngài, xã Huổi Só thiệt mạng; gồm bà Lý Thị Lìa (sinh năm 1964), chị Giàng Thị Phì (sinh năm 1982) và bà Lý Thị Kha (sinh năm 1966). Nam thanh niên cầm lái thoát chết vì biết bơi.

Nguyên nhân xuồng bị lật dẫn đến 3 cái chết thương tâm trên bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do xuồng chở củi (vớt được trên sông Đà) quá tải trọng, mực nước mấp mé mạn xuồng, bất ngờ gặp sóng lớn, nước ập vào lòng xuồng khiến xuồng chòng chành rồi lật úp. Trên xuồng lúc đó hoàn toàn không có áo phao hay phao cứu sinh, cả 3 người phụ nữ đều không biết bơi nên đã xảy ra bi kịch đau lòng.

Theo Xuân Tiến (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.