Lập tổ cung ứng lương thực cho 2,3 vạn dân phường Chương Dương bị cách ly

(PLO)- Lực lượng phòng chống dịch quận Hoàn Kiếm đã lập tổ cung ứng lương thực, thực phẩm, vật tư thiết yếu cho 6.000 hộ dân với 23.000 người của phường Chương Dương, nơi bị cách ly y tế từ ngày 31-7 đến 14-8

Chiều ngày 3-8, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết vùng cách ly y tế ở phường Chương Dương có số lượng dân cư đông, với hơn 6.000 hộ dân, khoảng hơn 23.000 người. 

Để bảo đảm đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho nhân dân, quận đã phối hợp với các doanh nghiệp bán lẻ, cung cấp lương thực thực phẩm lớn như BRG, VinMart... để đưa đến tận cửa nhà từng hộ gia đình.

Tổ cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân phường Chương Dương (Hoàn Kiếm) bị cách ly y tế.

Quận Hoàn Kiếm và phường Chương Dương cũng đã lập các tổ cung ứng với 80 thành viên để mua, vận chuyển nhu yếu phẩm cho từng hộ dân để đảm bảo không hộ gia đình nào trong khu cách ly bị thiếu cái ăn.

Thành viên tổ cung ứng đều được trang bị đồ dùng bảo hộ, tiêm vaccin ngừa COVID-19, đảm bảo các biện pháp phòng dịch khi vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

“Ngoài lương thực thực phẩm, nếu giá đình nào cần thêm đồ dùng cá nhân, hàng thiết yếu khác sẽ gửi yêu cầu đến Tổ cung ứng, các thành viên trong tổ sẽ mua giúp, đưa đến tận nhà cho người dân để bà con yên tâm cách ly, không cần phải ra ngoài, tránh lây nhiễm dịch bệnh” - ông Long nói và cho biết quận cũng cử một Phó Chủ tịch UBND quận thường trực có mặt tại khu vực cách ly để chỉ đạo việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân.

Tổ cung ứng tiếp nhận nhu yếu phẩm do người quen của các hộ dân trong khu vực cách ly gửi vào

Ông Long cũng cho hay sau khi một phần phường Chương Dương bị cách ly y tế từ ngày 31-7, nhiều người quen của các hộ dân trong vùng cách ly đã dồn đến các chốt kiểm soát ở đây để đưa lương thực thực phẩm. 

“Chúng tôi đã chủ động trao đổi, nắm bắt tình hình, nếu có hộ gia đình nào thiếu đói để có phương án bổ sung... Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình, được biết, hầu hết người gửi đồ vào là do tình cảm, quan tâm, chia sẻ, không có chuyện thiếu thốn lương thực, thực phẩm” - ông Long nói.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực tiếp nhận cung ứng hướng dẫn người dân giãn cách, tuân thủ quy định phòng dịch khi gửi đồ vào trong khu cách ly y tế tại phường Chương Dương (Hoàn Kiếm)

Theo ông Long, để hỗ trợ bà con nhận đồ từ bên ngoài vào khu cách ly, tổ cung ứng để tiếp nhận đồ của người thân gửi từ bên ngoài vào, sau đó đưa đến tận nhà cho người dân, bảo đảm nguyên tắc phòng chống dịch. 

Theo ghi nhận của PLO vào chiều cùng ngày 3-8, tại các chốt kiểm soát ra vào vùng cách ly y tế của phường Chương Dương vẫn còn rất nhiều người đến tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị cách ly. Tại đây, tổ cung ứng đã hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận và vận chuyển đồ tiếp tế bằng xe điện đến từng hộ dân. Tuy nhiên, việc tiếp nhận đồ tiếp tế giúp các hộ dân chỉ được thực hiện vào 2 khung giờ trong ngày (sáng từ 8 đến 10 giờ, chiều từ 14 đến 16 giờ). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.