Lấp rạch làm phát sinh nhiều điểm ngập

“Cứ mỗi khi triều cường dâng cao hoặc mưa to là đường Huỳnh Tấn Phát lại trở thành sông. Ngập lụt trên tuyến đường này đang ám ảnh người dân chúng tôi, đến bao giờ chấm dứt đây?”

- bà Đoàn Thị Thu Hương (phường Tân Đông, quận 7, TP.HCM) than thở.

Trong buổi giám sát tình trạng lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn quận 7 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP vào ngày 6-8, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, cũng nhận định đây là một điểm ngập nặng mà TP đang nỗ lực giải quyết từ nay đến năm 2015.

Lấp rạch, chèn cửa xả

Ông Dũng liệt kê chỉ riêng ở quận 7 hiện có 22 điểm lấn chiếm kênh rạch, 11 vị trí cửa xả bị lấn chiếm làm ảnh hưởng đến dòng chảy. Chẳng hạn, người dân xây nhà lên lòng rạch Bà Bướm khiến lòng rạch bị thu hẹp, gây ngập úng cho tuyến đường Phú Thuận. Tương tự, cửa xả trước số 1 đường Nguyễn Hữu Thọ đã bị người dân tự ý san lấp và thay thế bằng cống thoát nước không đảm bảo khả năng thoát nước.

“Cống thay thế quá nhỏ làm giảm tác dụng của cửa xả, gây ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ cầu Kênh Tẻ đến Siêu thị Lotter Mart và đường số 15, đoạn từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Hữu Thọ. Điểm lấn chiếm này nếu không được xử lý rốt ráo sẽ làm phát sinh điểm ngập mới” - ông Dũng cảnh báo.

Cập hông căn nhà 761 Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, quận 7), đại diện Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4 cũng chỉ cho đoàn giám sát một đoạn rạch Bà Bướm dài trên 100 m bị biến mất hoàn toàn. Đoạn rạch rộng 4 m, dẫn nước từ đường Huỳnh Tấn Phát vào trước đây đã bị thay thế bằng tuyến cống chỉ rộng khoảng 0,8 m.

“Nhiều hộ dân dọc đường Huỳnh Tấn Phát xây dựng lấn chiếm cửa xả, gây tắc nghẽn dòng chảy, làm gia tăng tình trạng ngập cho khu vực” - ông Trần Thế Kỷ, Phó Giám đốc Sở GTVT, nhìn nhận.

Danh sách vi phạm ngày càng dài

Cũng theo Sở GTVT, hiện toàn TP còn tồn đọng trên 100 vụ xây nhà lấn sông, rạch và vi phạm hành lang bảo vệ kênh. Đó là chưa kể hàng chục trường hợp lấn chiếm, chèn cửa xả thoát nước. Theo ông Kỷ, hầu hết các vi phạm đều được địa phương ra quyết định xử lý, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu nhưng người vi phạm vẫn nhùng nhằng không chấp hành.

“Ngay khi phát hiện những hành vi lấn chiếm cửa xả, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản, yêu cầu người vi phạm khắc phục. Tuy nhiên, việc xử lý diễn ra rất chậm chạp” - ông Dũng bổ sung.

Đại diện UBND quận 7 nhìn nhận việc xây dựng, lấn chiếm trái pháp kênh rạch làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thoát nước nhưng địa phương đã chậm trễ trong xử lý vi phạm. Nguyên nhân có phần do lực lượng cán bộ mỏng và yếu, trong khi người dân chưa nghiêm túc chấp hành.

Không hài lòng với trả lời này, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP, yêu cầu địa phương phải rà soát, xác định lại thời điểm xử lý và không để vi phạm mới tái diễn. Dẫn lại lời của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, ông Lâm nói: “Người dân mới chở xe cát thì cán bộ đã xuất hiện nhưng xây cả nhà to đùng lại không thấy. Đề nghị địa phương lưu ý, đừng để vừa mất cán bộ, lại gây lãng phí cho người dân”.

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.