Lập khống chứng từ, Phó chánh văn phòng HĐND- UBND Chợ Mới bị khởi tố

(PLO)- Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Mới bị khởi tố vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Chợ Mới, ngày 4-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố đối với 4 bị can.

Theo đó, Công an tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Đặng Trương Minh Thiền, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Nam Thịnh Tiến về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị khởi tố về tội danh này có Nguyễn Tuấn Minh, Phó chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Mới; Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát Build. Người còn lại là Lăng Thanh Phong, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cả ba bị can Minh, Tâm và Phong được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

loi-dung-chuc-vu-thien.jpg
Bị can Đặng Trương Minh Thiền
loi-dung-chuc-vu-Tam.jpg
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát Build
loi-dung-chuc-vu-xet.jpg
Công an khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can

Cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu công an xác định, Thiền không giám sát thi công xây dựng các công trình để các cá nhân liên quan lập khống hồ sơ xây dựng chiếm đoạt trên 703 triệu đồng. Đồng thời, Thiền giúp sức cho Trần Hữu Đức và Nguyễn Thanh Tâm trong việc thoả thuận lập hồ sơ quyết toán khống công trình.

loi-dung-chuc-vu-minh.jpg
Nguyễn Tuấn Minh, Phó chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Mới bị cáo buộc đã đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo lập khống chứng từ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước
loi-dung-chuc-vu-phong.jpg
Bị can Lăng Thanh Phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình. Ảnh: CACC

Tâm đã có hành vi giúp sức cho Trần Hữu Đức (Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ) lập hồ sơ quyết toán khống công trình, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước trên 485 triệu đồng. Phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 1,8 tỉ đồng.

Còn bị can Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước trên 337 triệu đồng. Hiện án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.