Lập hồ sơ khống rút hàng tỉ đồng, 10 cán bộ bị khởi tố

(PLO)- Trưởng và Phó phòng Tài nguyên Môi trường cũng bị khởi tố vì đã để cho nhóm cán bộ lập ba bộ hồ sơ khống rồi nhận khoảng 5 tỉ đồng tiền đền bù. 

Ngày 20-8, mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố hai bị can Nguyễn Đức Thiện (Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Thành, nguyên trưởng phòng TN&MT huyện Yên Thành, Nghệ An), Phan Văn Minh (Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện Yên Thành) về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Phan Thị Vịnh, ông Hồ Đình Lai, bà Nguyễn Thị Trâm là ba người đứng tên trong ba bộ hồ sơ giả. Ảnh: VT

Bị can Thiện và Minh liên quan đến vụ tạo dựng, lập ba bộ hồ sơ khống để nhận khoảng 5 tỉ đồng tiền đền bù tài sản trên đất rừng sản xuất do một công ty thuê đất để thực hiện dự án “Trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa”.

Trước đó, ngày 6-5, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Tiến Sỹ, Nguyễn Thọ Huy và Nguyễn Văn Thanh (nguyên Trưởng, Phó và Trưởng phòng Kỹ thuật Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Ngày 11-6, Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp tục khởi tố thêm năm bị can là cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành gồm: ông Ngô Sỹ Lợi (phó trưởng Phòng kế hoạch-kỹ thuật), Nguyễn Thọ Vinh (phó trưởng Phòng hành chính), Hồ Đình Lai (trạm trưởng trạm 4) Phan Thị Vịnh (kế toán), Nguyễn Thị Trâm (thủ quỹ).

Như vậy, vụ dựng hồ sơ giả rút ruột 5 tỉ đồng nêu trên đến nay đã có 10 người bị khởi tố bị can.

Theo hồ sơ, năm 2014, Công ty CP Đông Bắc (thuộc Tập đoàn TH) thuê đất để thực hiện dự án trồng cây nguyên liệu với thời hạn 50 năm.

Ông Phan Tiến Sỹ (bên phải).

Thời điểm 2014, ông Sỹ đang làm trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành cùng các cán bộ liên quan đã để cơ quan này tạo dựng, lập ba bộ hồ sơ khống để nhận khoảng 5 tỉ đồng tiền đền bù tài sản trên đất rừng sản xuất để chi tiêu và chia nhau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.