Lập doanh nghiệp làm bình phong để mua bán cả tấn ma túy

(PLO)- Chỉ trong tháng 3, hơn 1 tấn ma túy được kịp thời phát hiện trước khi tuồn ra thị trường trong nước và nước ngoài.

Chiều 28-3 tại TP.HCM diễn ra lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên bộ chính trị Bộ trưởng Bộ Công An, chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy. 

Tham dự còn có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, ông Đinh Tiến Dũng (Bộ trưởng bộ tài chính), ông Lê Thanh Liêm Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh-Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các ban ngành.

Hơn 1,1 tấn ma túy núp bóng sản phẩm

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công An), cho hay ngày 30-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án 218LP để tập trung đấu tranh triệt để đường dây này. Từ đó, ban chuyên án tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ, làm rõ hoạt động của tổ chức này cũng như vai trò của từng người trong đường dây.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

“Sau thời gian kiên trì đeo bám, thu thập tài liệu, ngày 17-2, tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, công an Hà Tĩnh… phá giai đoạn 1 của chuyên án, bắt một đối tượng quốc tịch Lào, thu hơn 278 kg ma túy tổng hợp dạng đá”, Tướng Các nói.

Ông cho hay, tiếp tục đấu tranh, Ban chuyên án nhận thấy ngay sau khi đồng phạm bị bắt, những người cầm đầu tiếp tục điều hành vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào Việt Nam. Cầm đầu đường dây này là một người nước ngoài. Lợi dụng chính sách mở cửa, họ đăng kí thành lập doanh nghiệp may mặc, xuất khẩu hàng hóa tại TP.HCM làm bình phong cho hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy.

Một nghi can bị bắt.

Quá trình điều tra, ngày 19-3, ban chuyên án xác định đối tượng chủ mưu chỉ đạo đàn em dùng xe ô tô chở khoảng 300 kg ma túy dạng đá từ cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM cất giấu tại kho thuộc khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Lô hàng được ngụy trang trong những bao tải hạt nhựa công nghiệp để vận chuyển bằng đường biển đi nước thứ ba tiêu thụ.

Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án đề xuất phá án, bắt quả tang họ đang giao nhận ma túy tại TP.HCM. Đồng thời, hàng trăm trinh sát được tung ra khám xét bốn địa điểm nghi nơi cất giấu ma túy và khống chế, bắt giữ các nghi phạm liên quan.

Chiều 20-3, tại kho số 5A khu dân cư Vĩnh Lộc (Bình Tân), trinh sát tập kích bất ngờ khi các đối tượng đang giao nhận ma túy, bắt Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (Điện Biên), Thào Nờ Páo (Đăk Nông), Lý A Vừ (Đăk Nông). Vật chứng thu giữ gồm 298,6 kg ma túy tổng hợp dạng “đá” giấu trong 12 bao tải cùng một số tài sản, vật chứng liên quan. Tổ công tác còn lại đồng loạt khám xét bốn địa điểm nghi cất giấu ma túy và đưa 10 nghi phạm về cơ quan điều tra để phân loại, xử lý.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cùng Cục Phòng, chống ma túy và cơ quan Hải quan của Philippines bắt giữ lô hàng 276 kg ma túy tổng hợp dạng đá vào chiều 22-3.

Tính đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị địa phương bắt 7 người, trong đó có bốn người nước ngoài, ba người Việt Nam, thu hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp dạng đá.

“Đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó vận chuyển bằng đường biển đi nước thứ ba tiêu thụ. Đường dây này do người nước ngoài cầm đầu, địa bàn hoạt động xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp” -  Cục trưởng cục C04 thông tin.

Tướng Các cho biết chuyên án triệt phá thành công là sự phối hợp của rất nhiều lực lượng: Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an TP HCM, Công an quận Bình Tân, Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan…

Trong chuyên án này, 14 đơn vị được khen thưởng: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM, Công an quận Bình Tân,...

895 bánh heroin bắt tại An Sương

Cũng theo tướng Phạm Văn Các, không dừng lại ở đó, đêm 27-3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ Công tác 363 cùng CSGT An Sương, Công an huyện Hóc Môn phát hiện chiếc xe bán tải chở một khối lượng ma túy cực lớn, gần 300kg.

Tang vật thu giữ trong vụ bắt 895 bánh heroin.

Kiểm tra chiếc xe tải, cảnh sát phát hiện nhiều thùng carton chứa 895 bánh ma túy. Ngay trong đêm 27-3, gần trăm trinh sát đã tỏa đi nhiều nơi khám xét các điểm nghi là nơi cất giấu ma túy của đường dây này: Quận 10, Hóc Môn, Bình Dương. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đội Cảnh sát giao thông An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM) và Công an huyện Hóc Môn được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá 895 bánh heroin tại ngã tư An Sương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.