Lãnh sự Anh tiếp tục phủ nhận thông tin về hợp tác đào tạo tiếng Anh

Hôm nay, ngày 4/7, Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra tuyên bố phúc đáp công văn ngày 1/7 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Lãnh sự Anh đính chính xung quanh vấn đề đào tạo ngoại ngữ tại địa phương này.

Theo đó, Tổng Lãnh Sự Anh Douglas Barnes tái khẳng định: “Tuyên bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chương trình đào tạo tiếng Anh tích hợp tại buổi họp báo ngày 23/6/2014 liên quan đến sự hợp tác giữa Sở, Tập đoàn giáo dục EMG với Bộ Giáo dục Anh (DFE), Cơ quan khảo thí quốc gia Anh (STA) đã gây hiểu nhầm.”

Tại Công hàm ngày 4/7/2014 của Tổng Lãnh Sự Quán Anh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Douglas Barnes cho biết thêm nhiều thông tin.

Theo đó, ông Douglas Barnes cho rằng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến công chúng về mối quan hệ hợp tác mà Sở đã thiết lập với một cơ quan chính phủ của Anh quốc (Bộ Giáo dục) và một Ban ngành (Cơ quan Khảo thí) của Anh mà không tham vấn với Tổng Lãnh Sự quán Anh để làm rõ về mối quan hệ với Bộ Giáo dục Anh và Cơ quan khảo thí quốc gia Anh. Điều này dẫn tới việc Tổng Lãnh sự quán Anh không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm rõ vấn đề theo quan điểm của Bộ Giáo dục Anh và Cơ quan khảo thí quốc gia Anh. Vì vậy, Đại Sứ Quán Anh đã ra Thông cáo báo chí ngày 30/6/2014.

Hơn nữa, Sở và EMG đã viện dẫn cuộc gặp gỡ với Bộ Giáo dục Anh và Cơ quan khảo thí quốc gia Anh hồi tháng 12 năm 2011 và cho rằng cuộc gặp gỡ đó thể hiện sự hỗ trợ của DFE và STA đối với chương trình đào tiếng Anh tích hợp của Sở, trong khi trên thực tế tại buổi gặp đó đại diện Bộ Giáo dục Anh và Cơ quan khảo thí quốc gia Anh chỉ giới thiệu về chương trình giảng dạy của Anh và chia sẻ thông tin truy cập chương trình học và thi tiếng Anh của Cơ quan khảo thí quốc gia Anh trên mạng Internet.

Theo vị Tổng Lãnh sự Anh, một buổi làm việc như vậy với một phái đoàn quốc tế đứng đầu là một bộ ngành của chính phủ như Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là một sự kiện thông thường để Bộ Giáo dục Anh và Cơ quan khảo thí quốc gia Anh cung cấp thông tin về chương trình giảng dạy tiếng Anh của Anh ra toàn cầu. Cuộc gặp này không có nghĩa là đã có thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục Anh, Cơ quan khảo thí quốc gia Anh với Sở và EMG.

Tổng Lãnh sự Anh cũng lưu ý với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh rằng chính sách của Bộ Giáo dục Anh là Bộ Giáo dục Anh và Cơ quan khảo thí quốc gia Anh không bao giờ tham gia vào việc tổ chức thi cử của các quốc gia khác hoặc của chính quyền địa phương ngoài Vương Quốc Anh. Tương tự, Chính phủ Anh cũng không có bất cứ vai trò nào trong việc giám sát thực hiện chương trình giảng dạy của Trung tâm Khảo thí quốc tế Cambridge (CIE) hay của bất cứ chương trình dạy tiếng Anh nào ở nước ngoài.

Công Hàm của Tổng Lãnh Sự Quán còn cho biết thêm rằng khi Tổng Lãnh Sự Quán nhận yêu cầu làm rõ từ báo chí địa phương về những tuyên bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/6, Thông cáo Báo chí của Đại Sứ Quán Anh chỉ đơn thuần nêu lên thực trạng. Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh không hề đề cập đến một văn bản thỏa thuận đã ký kết hay chưa ký giữa Bộ Giáo Dục Anh hay Cơ quan Khảo thí Vương Quốc Anh với Sở. Vì vậy, Tổng Lãnh sự quán Anh không cần phải đính chính thông tin đã nêu tại Thông cáo báo chí ra ngày 30/6/2014.

Tổng Lãnh sự quán Anh cũng nhấn mạnh rằng Vương Quốc Anh vẫn mong muốn tiếp tục làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các Sở giáo dục và Đào tạo của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đồng thời mong có một cuộc gặp gỡ để thảo luận với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định dừng đào tạo chương trình tiếng Anh Cambridge tại các trường phổ thông khiến dư luận xôn xao. Giải thích vấn đề này, Sở cho biết sẽ thay bằng chương trình mới phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam mà theo Sở, chương trình này có sự phối hợp với Bộ Giáo dục Anh và Cơ quan khảo thí quốc gia Anh.

Tuy nhiên, thông tin về sự phối hợp này đã ngay lập tức bị Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh phủ nhận./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.