Lãnh đạo TP.HCM tiếp tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam

(PLO)- Ông Sandeep Arya, tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam kỳ vọng trong nhiệm kỳ ba năm của mình sẽ tạo thêm động lực xây dựng mối quan hệ giữa hai quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp ông Sandeep Arya, tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, nhân dịp ông Sandeep Arya nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp ông Sandeep Arya. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp ông Sandeep Arya. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chúc mừng đến ông Sandeep Arya khi bắt đầu nhận nhiệm vụ làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ lòng cảm ơn tới chính quyền, nhân dân Ấn Độ đã hỗ trợ TP.HCM trong quá trình chống dịch COVID-19.

“Mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn độ đang diễn ra tốt đẹp. Hai nước đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, phối hợp về kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế,... Tôi mong ngài đại sứ sẽ tiếp tục tăng cường thêm nữa, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước giao lưu”- Bí thư Thành ủy nói và nhìn nhận tiềm năng hợp tác giữa Ấn Độ với Việt Nam, trong đó có TP.HCM là rất lớn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình trao đổi văn hóa, hợp tác đầu tư, đặc biệt là về công nghệ thông tin, các lĩnh vực thế mạnh của Ấn Độ mà Việt Nam đang cần.

Ông Sandeep Arya cho rằng hai nước đang có rất nhiều cơ hội để phát triển cùng nhau trong thời gian tới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Sandeep Arya cho rằng hai nước đang có rất nhiều cơ hội để phát triển cùng nhau trong thời gian tới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Sandeep Arya nhìn nhận mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng bền chặt từ nhiều năm trước và gắn kết về nhiều mặt như kinh tế, thương mại đầu tư,... Trong đó, ông Sandeep Arya khẳng định TP.HCM là một trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa, đây sẽ là nơi mà Ấn Độ muốn đẩy mạnh phát triển.

Ông Sandeep Arya cho rằng hai nước đang có rất nhiều cơ hội để phát triển cùng nhau trong thời gian tới. Vì vậy ông kỳ vọng sắp tới đôi bên sẽ tăng cường giao lưu giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa các khối nhà nước dựa trên các chính sách hỗ trợ tích cực.

. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp ông Sandeep Arya, tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp ông Sandeep Arya. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp ông Sandeep Arya. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP khẳng định TP.HCM nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và trách nhiệm của TP trong việc đóng góp và phát triển mối quan hệ này.

Theo ông Phan Văn Mãi, các hoạt động hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương của Ấn Độ đang diễn ra tốt đẹp, đặc biệt là trong các hoạt động đối ngoại, văn hoá, xã hội, du lịch, ngoại giao nhân dân,... Người đứng đầu chính quyền TP đánh giá cao tiềm năng của thị trường Ấn Độ và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Ấn Độ về công nghệ.

Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ, Chủ tịch Phan Văn Mãi kiến nghị cần đề xuất lãnh đạo cấp cao hai nước thảo luận kỹ hơn và có khung hợp tác giữa hai nước. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ báo cáo với chính phủ về lĩnh vực ưu tiên và cần đẩy mạnh hợp tác phát triển.

Bên cạnh đó, ông khẳng định TP luôn luôn chào đón các đoàn doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu về doanh nghiệp Việt Nam và sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Đồng thời TP cũng sẽ có đoàn đến nước bạn để tìm hiểu và thúc đẩy hợp tác đôi bên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm cho ông Sandeep Arya. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm cho ông Sandeep Arya. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Chúng tôi cam kết sẽ làm tốt nhất có thể để tháo gỡ khó khăn. Để mối quan hệ ngoại giao, hợp tác hai nước phát triển thuận lợi hơn, hành động của chính quyền địa phương rất quan trọng”- ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP nhìn nhận thế mạnh của Ấn Độ là về công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, công nghệ dược, sinh học,... và đây đều là những ngành mà TP.HCM đang quan tâm. Vì vậy, TP rất mong được đón tiếp các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực này đến TP trong thời gian tới.

Đáp lời, ông Sandeep Arya nhìn nhận Việt Nam - Ấn Độ đang nỗ lực xúc tiến mối quan hệ hợp tác đôi bên. Trong giai đoạn tới, Ấn Độ sẽ làm việc với Bộ Công thương và các bộ khác để chuẩn bị cho các cuộc họp chung giữa hai quốc gia về quốc phòng, kinh tế.

Ông kỳ vọng trong nhiệm kỳ 3 năm của mình sẽ tạo thêm động lực xây dựng mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.