Lãnh đạo TP.HCM tiếp công dân liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM mong người dân đồng cảm, chia sẻ việc thu hồi đất thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm là yêu cầu cấp thiết vì sự phát triển chung của thành phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-12, UBND TP.HCM tổ chức tiếp đại diện các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm.

Buổi tiếp do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy.

kdt-moi-thu-thiem-15.jpg
Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM tiếp đại diện các hộ dân có kiến nghị liên quan đến KĐT mới Thủ Thiêm. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại buổi tiếp, đại diện Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM đã thông tin lại các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ cho người dân.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan Trung ương. Ông cũng cảm ơn bà con đã phát biểu thẳng thắn, góp phần hướng đến sự đồng thuận để phát triển TP.HCM hiện đại, nghĩa tình.

kdt-moi-thu-thiem-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận buổi đối thoại. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, các ý kiến của người dân đã được giải thích, làm rõ. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khẳng định các kết luận thanh tra đã lấy ý kiến các bộ, ngành, đúng quy định pháp luật và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Trong quá trình triển khai KĐT mới Thủ Thiêm, các hạn chế đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra đầy đủ, công khai. TP.HCM đã nghiêm túc tiếp thu, chấp hành và tổ chức thực hiện các kết luận này. TP cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót và đã chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

kdt-moi-thu-thiem-7.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: PHẠM HẢI

“Lãnh đạo TP.HCM chia sẻ khó khăn của các hộ dân có đất bị thu hồi và ghi nhận những đóng góp của bà con vì mục tiêu xây dựng TP đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

TP đã rà soát, ban hành các chính sách bổ sung nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Trong đó có Quyết định 70/2025 về bổ sung một số chính sách có lợi cho người dân.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh KĐT mới Thủ Thiêm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nơi đây được quy hoạch là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp và không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo không gian sống tốt hơn và là động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP.

kdt-moi-thu-thiem-2.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nghe các ý kiến của người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Chủ tịch Nguyễn Văn Được mong bà con thấu hiểu việc thu hồi đất là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm đối với tương lai phát triển chung.

Chính quyền TP.HCM đề nghị các hộ gia đình còn lại cân nhắc vì lợi ích chung, lựa chọn phương án hợp tác, bàn giao mặt bằng để dự án sớm hoàn thành.

kdt-moi-thu-thiem-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trao đổi với người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh đây không chỉ là sự chấp hành pháp luật, mà còn là sự đóng góp thiết thực của bà con cho sự phát triển bền vững của TP.

KĐT mới Thủ Thiêm có tổng diện tích 930 ha, bao gồm diện tích sông, rạch, đường giao thông và khu vực thu hồi đất để bố trí tái định cư (nay thuộc phường An Khánh).

Về công tác bồi thường, tổng số hồ sơ bồi thường, hỗ trợ là 14.357 hồ sơ. Đến nay, TP đã thu hồi mặt bằng được 14.286 hồ sơ với diện tích 713,9 ha trên tổng số 930 ha. Hiện tại, tổng số mặt bằng còn lại chưa bàn giao là 68 hồ sơ nhà đất của hộ gia đình, cá nhân với diện tích 2,5856 ha.

KĐT mới Thủ Thiêm mang ý nghĩa chiến lược, được quy hoạch là trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa mới của TP.HCM. Với tầm vóc hiện đại, quốc tế, nơi đây sẽ thay thế vị trí trung tâm cũ, kết nối khu Đông và các khu vực lân cận. Dự án kỳ vọng giải quyết bài toán giao thông, tạo không gian xanh, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng tầm vị thế TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.