Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

(PLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng các Trưởng lão Hòa thượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-5, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long và Hòa thượng Hộ Chánh, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đây là hoạt động nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

chu-tich-tp.hcm-tham-phat-dan-2.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc mừng Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long và Hòa thượng Hộ Chánh, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: HÀ THƯ

Tại chùa Bửu Long, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thay mặt lãnh đạo TP chúc Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Hộ Chánh cùng các tăng ni nhiều sức khỏe, an lạc, vạn sự cát tường.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết, thời gian qua, Phật giáo đã đồng hành, đóng góp sức người, sức của rất lớn cho sự phát triển của TP. Đặc biệt, trong quý I-2026, kinh tế TP tăng trưởng, phát triển; an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống nhân dân an lành, tốt đẹp.

“Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của Phật giáo, đặc biệt là các phong trào an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, có sự lan tỏa trong nhân dân và phật tử” – ông nói.

chu-tich-tp.hcm-tham-phat-dan-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được mong muốn các Hòa thượng tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Nguyễn Văn Được, thời gian tới, TP phấn đấu trở thành một siêu đô thị phát triển, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của đất nước và tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được.

Chủ tịch TP.HCM mong muốn các Hòa thượng tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP nhằm xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương.

Nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, Chủ tịch Nguyễn Văn Được chúc các Hòa thượng, tăng ni, phật tử luôn mạnh khoẻ, tiếp tục đồng hành cùng TP trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế.

. Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trụ trì chùa Pháp Hoa.

phat-dan.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, chúc Trưởng lão Hòa thượng luôn mạnh khỏe; là tấm gương sáng về đạo hạnh để tăng ni, Phật tử noi theo và tu học.

Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến Trưởng lão Hòa thượng cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử đón Đại lễ Phật đản an lạc, trang nghiêm.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Ông mong Trưởng lão Hòa thượng luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín; là biểu tượng tinh thần để định hướng, dẫn dắt chức sắc, tăng ni, Phật tử đóng góp xây dựng Giáo hội, chung sức xây dựng và phát triển TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.