Lãnh đạo TP.HCM làm việc với Công ty PouYuen sau ca nhiễm COVID-19

(PLO)- Sau khi có nữ công nhân 40 tuổi mắc COVID-19, lãnh đạo TP.HCM có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty PouYuen Việt Nam để siết chặt các giải pháp an toàn trong sản xuất.

Gần 11 giờ trưa nay (10-6), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức sẽ có buổi làm việc với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Đây là doanh nghiệp có số lượng công nhân đông nhất ở TP.HCM với 56.000 lao động.

Công nhân tại công ty PouYuen được tổ chức làm việc giãn cách để phòng chống dịch. Ảnh: LÊ THOA

Buổi làm việc này diễn ra ngay sau khi TP.HCM phát hiện nữ công nhân 40 tuổi làm việc tại công ty PouYuen mắc COVID-19. Chồng của nữ công nhân này, trước đó đã dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành cách ly tạm thời tầng 5, thuộc một tòa nhà trong khu C của công ty PouYuen. Cơ quan chức năng cũng lập tức phun khử khuẩn tầng 5, khu C của công ty này.

Cơ quan chức năng cũng điều tra, truy vết được 141 trường hợp F1 và 354 công nhân thuộc diện F2. Đồng thời, lấy mẫu toàn bộ 3.000 công nhân tại toà nhà, một số bảo vệ và nhân viên nhà ăn của công ty PouYuen.

Theo ghi nhận của PLO, chiều 9-6, vào giờ tan tầm của công ty Pouyuen, dù đã được chia ra từng ca để ra về nhưng vào giờ cao điểm, hàng ngàn công nhân tại công ty này vẫn chen chân nhau trở về nhà.

Giờ tan tầm đông nghẹt của hàng ngàn công nhân công ty PouYuen vào chiều 9-6. Ảnh: NGUYỆT NHI

Công nhân của công ty này tan làm theo nhiều ca, theo khung giờ từ 16 giờ đến 17 giờ 30. Mặc dù đều đeo khẩu trang, tuy nhiên việc giữ khoảng cách 2 m theo khuyến cáo của Bộ Y tế không thực hiện được do lượng người quá đông.

Bên ngoài cổng, ngoài những người thân đợi rước công nhân thì các xe bán hàng tự phát tràn ra đường đã khiến việc lưu thông phần nào bị ảnh hưởng.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng ra chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó chính quyền TP.HCM đặc biệt chú ý đến sản xuất an toàn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chính vì vậy, UBND TP giao Ban Quản lý các Khu chế xuất – công nghiệp và Khu công nghệ cao yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức khai báo y tế chặt chẽ, theo dõi tình trạng sức khỏe của người lao động, nhằm sớm phát hiện nguyên nhân các ca bệnh, ổ dịch nếu có.

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án ứng phó phòng chống dịch tại khu công nghiệp, khu chế xuất để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp, phù hợp với điều kiện thực tế phòng chống dịch.

Đặc biệt, UBND TP cũng yêu cầu đơn vị này chọn một số doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện việc bố trí công nhân lưu trú và làm việc ngay tại nhà máy, xí nghiệp. Việc này nhằm đảm bảo vừa phòng chống dịch được tốt, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Chính quyền TP.HCM cũng yêu cầu đơn vị này xây dựng phương án trong tình huống phát hiện người lao động bị nhiễm COVID-19 và đề xuất các chế độ chính sách đối với người lao động trong tình hình dịch.

Triển khai ký cam kết phòng chống dịch giữa doanh nghiệp với Ban Quản lý và chính quyền địa phương. Từ đó, theo dõi và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các cam kết đã ký.

Ngoài ra, Ban Quản lý phải yêu cầu các cơ sở sản xuất, lao động thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm; kiểm tra giám sát thường xuyên công tác phòng dịch tại nhà máy, nhà xưởng sản xuất; kiên quyết dừng hoạt động đối với các nơi không đáp ứng điều kiện phòng dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.