Lãnh đạo TP.HCM họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu

(PLO)- Cán bộ cao cấp nghỉ hưu đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp các ý kiến, hiến kế nhằm giúp cho TP.HCM ngày càng phát triển.
Chiều 18-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, cùng nhiều lãnh đạo TP.HCM đã họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn đầu năm 2022.
Các cán bộ cao cấp nghỉ hưu có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng và tương đương, cùng với lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo tại buổi họp mặt. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Mãi đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận của TP.HCM trong năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.

Theo ông Mãi, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng năm 2021, kinh tế TP.HCM vẫn đạt được những kết quả khá tốt, đặc biệt thu ngân sách đạt hơn 381.000 tỉ đồng (đạt 104,5%) tăng so với dự toán 4,5%. “Đây là nỗ lực rất lớn trong một năm mà tăng trưởng kinh tế của TP.HCM (GRDP) giảm sâu, âm 6,78%” – ông Mãi nói.
Cùng với thu ngân sách, kinh tế TP.HCM cũng có nhiều điểm sáng khác, như 5/9 ngành dịch vụ tăng trưởng dương, trong đó hai ngành tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, đó là hoạt động ngân hàng và xuất nhập khẩu. Ông Mãi cho rằng, đây là tín hiệu tốt.
Ngoài ra, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 7,38 tỉ USD, tăng hơn 38% so với năm 2020, lượng kiều hối về nước năm 2021 cũng tăng 9% so với năm 2020, đạt 6,6 tỉ USD.
Cũng theo ông Mãi, sau khi tình hình dịch bệnh tại TP.HCM cơ bản được kiểm soát vào tháng 9-2021, TP.HCM đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, đã báo cáo và được sự đánh giá rất cao của các cơ quan trung ương. TP.HCM cũng đã triển khai chiến lược y tế để kiểm soát dịch phục vụ cho việc phục hồi kinh tế, gồm 6 giải pháp chiến lược thành phần.
Về thực hiện chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, ông Mãi cho biết, TP.HCM đã hoàn thành việc sắp xếp các phường, thành lập TP Thủ Đức; tổ chức thành công bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành việc hướng dẫn các quận, phường về tổ chức chính quyền đô thị, đến nay, từng bước đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả.
Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đã thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư có sử dụng đất, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Tổ công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh...
Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI…
Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp các ý kiến, hiến kế nhằm giúp cho TP.HCM ngày càng phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.