Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ các trí thức kiều bào tiêu biểu
TÁ LÂM
(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng lãnh đạo TP.HCM cần định vị lại mình, quan tâm đến cảm xúc của người dân trên từng lĩnh vực, quan tâm đến sự an toàn, an tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Sáng 29-10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng nhiều lãnh đạo TP.HCM đã có buổi gặp gỡ với với 18 đại biểu kiều bào tiêu biểu là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, doanh nhân từ 9 quốc gia gồm Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.
Đây là buổi gặp gỡ trước thềm Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam, sẽ diễn ra sáng mai (ngày 30-10) tại TP.HCM.
GS-TS Đặng Lương Mô phát biểu tại buổi gặp với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Tại buổi gặp gỡ hôm nay, các kiều bào đã góp ý về định hướng phát triển kinh tế TP.HCM, vấn đề thu hút đầu tư, môi trường, an sinh xã hội...
GS-TS Đặng Lương Mô (kiều bào Nhật Bản) đã đề nghị TP có chính sách yêu cầu nhà đầu tư chuyển giao công nghệ để làm cơ sở cho doanh nghiệp trong nước sản xuất ra sản phẩm có giá trị cao, làm giàu cho đất nước.
Dẫn chứng từ Ấn Độ, ông Mô cho biết đất nước này đã dành hàng chục năm để nghiên cứu phần mềm nhưng thu nhập đầu người cũng chỉ khoảng 2.200 USD, thấp hơn Việt Nam (hiện khoảng 2.800 USD). “Những năm gần đây, Ấn Độ đã chuyển dần sang phát triển phần cứng, tạo ra sản phẩm vật chất nhiều giá trị kinh tế hơn” – ông Mô nói.
Còn ông Steve Bùi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, đề nghị TP cần ứng dụng công nghệ số trong giám sát an ninh để tạo sự an tâm, an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài khi vào TP đầu tư.
Ngoài ra, TP cũng cần có những yêu cầu bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp trong nước tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm quản lý chứ không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp lao động giá rẻ.
Phát biểu tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho biết năm 2020 dưới tác động của dịch COVID-19, đã làm ảnh hưởng trực tiếp và nhanh chóng đến các kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của TP.HCM.
Theo ông Nguyễn Văn Nên, trước những khó khăn trên, TP liên tục nỗ lực để vượt qua, tập trung thực hiện có kết quả mục tiêu kép là duy trì kết quả phòng chống dịch, đồng thời nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế theo điều kiện bình thường mới.
“Để thực hiện được mục tiêu kép này, ngoài các yếu tố chung sức đồng lòng, đoàn kết quyết tâm thì nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là “chuyển đổi số” – ông Nên nói.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi gặp với kiều bào. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, một trong những nỗ lực của TP là xây dựng các chính sách phát triển mạnh mẽ kinh tế số dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao.
Ông Nguyễn Văn Nên cũng phân tích nhiều lợi thế của TP.HCM để chuyển đổi số như tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, tập trung nhiều doanh nghiệp năng động và sáng tạo, thị trường đủ lớn và đủ độ thách thức để tạo động lực chinh phục cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Về phía người tiêu dùng, ở TP.HCM có tâm lý tiêu dùng cởi mở, thích thay đổi, sẵn sàng chấp nhận cái mới. TP cũng là nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng vào với nhiều trường đại học, cung cấp nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản, tập trung các mô hình công nghệ số, dịch vụ số mới…
Tuy nhiên, TP cũng phải đối mặt với những hạn chế và khó khăn trong công cuộc chuyển đổi số, như mức chi ngân sách cho lĩnh vực công nghệ thông tin vào khoảng 0.4%. Trong khi đó trung bình các quốc gia dành cho công nghệ thông tin trung bình 1% ngân sách. Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa nhỏ nhận thức về chuyển đổi số còn khác nhau, còn nhiều doanh nghiệp e ngại, né tránh hoặc chưa dám tiếp cận do gặp khó khăn, trong đó có thiếu vốn.
“Tôi tin rằng, cùng với quyết tâm chung, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, người dân và các ý kiến đóng góp tâm huyết của quý bà con kiều bào sẽ là những nhân tố quan trọng giúp TP chúng ta thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số” – ông Nên nói.
Còn với các ý kiến của kiều bào, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết đó là những góp ý rất sâu sắc. Ông cho rằng, lãnh đạo TP.HCM cũng cần định vị lại mình, quan tâm đến cảm xúc của người dân trên từng lĩnh vực, quan tâm đến sự an toàn, an tâm của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước về môi trường đầu tư và quản trị để tạo tiền đề cho doanh nghiệp thành công trên nhiều lĩnh vực.
Từ đó, ông Nguyễn Văn Nên mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến mổ xẻ, phân tích sâu sắc với tinh thần chân tình, thẳng thắn, không né tránh của kiều bào để TP.HCM tiếp thu và biến thành hành động cụ thể giúp kiều bào yên tâm hơn, có nhiều cơ hội, cảm thấy tự hào khi trở về hợp tác với quê hương.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.