Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường làm việc với Bình Phước

(PLO)- Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đã quán triệt bốn nội dung quan trọng đối với Cục Quản lý thị trường Bình Phước.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc tại tỉnh Bình Phước về một số nội dung quan trọng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Uy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng tiếp và làm việc với đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đề nghị UBND tỉnh Bình Phước trong thời gian tới tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo sát sao hơn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường. Đối với lực lượng quản lý thị trường tại tỉnh, sau khi tổ chức lại bộ máy có nhiều thay đổi, bước đầu sẽ gặp một số khó khăn nhất định nên cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh cũng quán triệt bốn nội dung quan trọng đối với Cục Quản lý thị trường Bình Phước. Đó là nhanh chóng ổn định tổ chức, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cao đạo đức nghiệp vụ. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý trong quản lý, xử phạt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa đội ngũ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Cục trưởng mong muốn Bình Phước tăng cường phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng chuyên môn cho lực lượng ở địa phương.

Trong 10 tháng năm 2018, Cục Quản lý thị trường Bình Phước đã kiểm tra 2.741 vụ; xử lý 1.316 vụ; xử phạt hành chính hơn 2,6 tỉ đồng; hàng hóa tịch thu thành tiền 355 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường phối hợp xử lý 207 vụ, xử phạt hành chính 603 triệu đồng. Riêng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tham mưu xử lý 23 vụ buôn bán hàng cấm, thuốc lá điếu nhập lậu, tịch thu 29.920 bao thuốc lá, bốn mô tô, một ô tô; một vụ trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, giày dép không rõ nguồn gốc, xuất xứ với mức tiền phạt 107,5 triệu đồng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.