Lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn gắn kết nhiều hơn với TP.HCM

(PLO)-  Các sở, ngành tỉnh Gia Lai đang phối hợp tham mưu để tổng kết lại quá trình ký kết hợp tác, qua đó thúc đẩy phát triển giữa TP.HCM và Gia Lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-4, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo công bố "Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai".

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết "Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai" dự kiến bắt đầu vào ngày 19-5 và kết thúc vào ngày 25-5.

Theo đó, để chào mừng 90 năm thành lập tỉnh, Gia Lai sẽ tổ chức một số hoạt động nổi bật như: lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu của tỉnh; diễn đàn “Kết nối Tây Nguyên”; hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai; chương trình gặp gỡ Gia Lai - Nhật Bản năm 2022; hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên – Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022…

Bà Lịch nhìn nhận những hoạt động này sẽ tạo sự kết nối, phát huy các thế mạnh về đất đai và các sản phẩm thế mạnh của Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng; quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; từ đó thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Lịch, trong chiến lược phát triển của tỉnh Gia Lai sắp tới, tỉnh xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó với thế mạnh về đất đai, cảnh quan, sinh thái và di tích lịch sử, văn hoá, tỉnh Gia Lai xác định trước tiên cần xây dựng nền nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ phát triển rừng. Bởi đối với Gia Lai, rừng không chỉ là sinh kế, là môi trường, mà còn là văn hoá, sự sống của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Bà cho biết lãnh đạo tỉnh nhận thức các điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là tiêu thụ và chế biến sản phẩm. Do đó cần đồng bộ đầu tư, kết nối hạ tầng để thúc đẩy việc này; đồng thời xác định xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực phát triển.

Tỉnh xác định sẽ bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, gắn với các di sản, danh lam thắng cảnh, phát huy du lịch. “Chúng tôi nhận thức làm du lịch không dễ, cần có sự chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ với tâm thế từ người dân, doanh nghiệp đến chính quyền” – bà Lịch chia sẻ trăn trở và cho biết người Gia Lai rất tự hào về bản sắc văn hoá dân tộc.

Bà khẳng định sẽ từng bước phát triển du lịch bền vũng, xây dựng nguồn nhân lực từ trong đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người dân để có được nguồn lực trí tuệ thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Liên quan đến việc kết nối giữa TP.HCM và Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn kế thừa tinh thần kết nối giữa hai địa phương từ các thế hệ đi trước. Với tấm lòng thân thiện, cởi mở, Gia Lai mong muốn có thêm nhiều bạn bè đến tham quan, chia sẻ.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cho biết thực hiện chủ trương kết nối hai địa phương TP.HCM và Gia Lai, các sở đang phối hợp tham mưu để tổng kết lại quá trình ký kết hợp tác, qua đó thúc đẩy phát triển hợp tác giữa hai địa phương này.

Ông Quế cũng bày tỏ mong muốn gắn kết nhiều hơn nữa với TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.