Lãnh đạo thất hứa phải xin lỗi công khai trước cử tri

(PLO)- Đó là đề nghị của đại biểu Đoàn Xuân Hiếu tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP Đà Nẵng sáng nay, 7-12. Hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp này.

Theo đại biểu Đoàn Xuân Hiếu (Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng), ngoài những chủ trương hợp lòng dân, việc thực hiện một số nội dung kết luận và nghị quyết của HĐND TP triển khai còn chậm. Số lượng kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết còn cao. Nhiều bức xúc, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đời sống của người dân.

Đà Nẵng đang thực hiện việc xin lỗi tổ chức, công dân bằng văn bản khi trễ hạn giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hiếu ví dụ, khi tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ, cá biệt có cử tri nêu bức xúc là đã chờ đợi một vấn đề đến tám năm.

“Cứ mỗi năm 3-4 cuộc tiếp xúc cử tri như vậy họ đều đặt câu hỏi bao giờ triển khai nhưng cái họ nhận được cũng chỉ là lời hứa và những lời cam kết mà các dự án vẫn chậm. Thậm chí các dự án này đã được nêu trong nghị quyết về nhiệm vụ sáu tháng, nhiệm vụ năm 2016-2017 và còn nhắc đến trong các thông báo kết luận tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng của UBND TP, chương trình HĐND với cử tri nhưng vẫn chưa thực hiện” - ông Hiếu nói.

Do vậy, ông Hiếu kiến nghị đưa văn hóa xin lỗi vào trong nghị trường các kỳ họp HĐND TP và các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP. Vấn đề này Đà Nẵng đã thực hiện khá sớm là xin lỗi công dân, tổ chức bằng văn bản khi trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính. Việc xin lỗi người dân thể hiện sự trọng thị trong văn hóa ứng xử đối với nhân dân của chính quyền TP.

“Theo tôi, nên nghiên cứu đưa văn hóa xin lỗi trực tiếp cử tri trong việc chậm trễ, kéo dài việc thực hiện lời hứa với cử tri và triển khai các công việc theo nghị quyết HĐND TP liên quan đến các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm” - ông Hiếu phát biểu.

Ông Hiếu đưa ra kiến nghị: Trường hợp đã cam kết lần một nhưng vẫn tiếp tục chậm tiến độ kéo dài thì yêu cầu giải trình trực tiếp tại kỳ họp HĐND TP gần nhất và phải cam kết thời hạn hoàn thành dứt điểm.

Qua hai lần cam kết mà vẫn không hoàn thành thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải xin lỗi công khai tại hội nghị tiếp xúc cử tri, chương trình HĐND với cử tri hoặc tại kỳ họp HĐND TP gần nhất.

Từ việc xin lỗi trực tiếp này, có thể làm căn cứ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm người đó bằng Nghị quyết 35 và Nghị quyết 561 của Quốc hội về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm của người giữ chức vụ do HĐND bầu.

“Theo kế hoạch thì kỳ họp HĐND TP cuối năm 2018, HĐND TP sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của những người giữ chức vụ do HĐND bầu để đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như quyền hạn của người được lấy phiếu tín nhiệm. Cần nghiên cứu, xem xét số lần xin lỗi cử tri của người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm căn cứ lấy phiếu tín nhiệm. Như quá ba lần xin lỗi có thể bỏ phiếu tín nhiệm thấp” - ông Hiếu nói.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Nho Trung (Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) cho hay có trường hợp cử tri quận Hải Châu trong chất vấn đã đề nghị phải xuống dân xin lỗi.

Sau khi không có đại biểu nào thảo luận thêm, ông Trung kết luận thống nhất đưa vào nghị quyết HĐND TP về văn hóa xin lỗi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.