Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM thăm các chiến sĩ Điện Biên Phủ

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lãnh đạo TP.HCM đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và gia đình liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-5, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cá nhân trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn đã đến thăm các chiến sĩ Điện Biên Mai Xuân Huệ (sinh năm 1926) Đào Minh Tiếp (sinh năm 1931), hiện đang sinh sống tại huyện Bình Chánh.

Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM thăm các chiến sĩ Điện Biên Phủ-lanh-dao-tphcm-tham-chien-si-dien-bien-phu.jpg
Đoàn do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm cụ Mai Xuân Huệ. Ảnh: THU DUYÊN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ vui mừng khi các chiến sĩ Điện Biên vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn.

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên và các cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia chiến dịch, đóng góp công lao to lớn làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM thăm các chiến sĩ Điện Biên Phủ-lanh-dao-tphcm-tham-chien-si-dien-bien-phu (2).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm cụ Đào Minh Tiếp. Ảnh: THU DUYÊN

Để tiếp nối tinh thần, sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, TP.HCM vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa địa phương ngày càng phát triển bền vững. Trong quá trình đó,ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn các chiến sĩ Điện Biên sẽ tiếp tục có những đóng góp trong khả năng, tuỳ theo sức của mình để xây dựng quê hương, địa phương ngày càng phát triển, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

*Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, hiện đang cư ngụ tại quận 12.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cụ Nguyễn Xuân Tâm (SN 1931), cụ Trần Thế Bỉnh (SN 1932) và cụ Đặng Quang (SN 1930).

Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM thăm các chiến sĩ Điện Biên Phủ-lanh-dao-tphcm-tham-chien-si-dien-bien-phu (6).jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà cho cụ Nguyễn Xuân Tâm. Ảnh: Web Thành uỷ TP.HCM

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe; tặng quà và thông tin đến các chiến sĩ về hoạt động của TP.HCM hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, công trạng của các cựu chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nhân dân đã ghi công. Thế hệ hôm nay luôn biết ơn, tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, để đất nước có được như ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, sau khi trở về từ chiến trường đã tiếp tục công tác tại khu phố, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.