Lãnh đạo Sở KHĐT Hà Nội bị kiểm điểm vì chậm xử lý hồ sơ dự án Ciputra

(PLO)- Chậm trễ xử lý hồ sơ dự án Ciputra được nêu ra tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn của HĐND Hà Nội và câu trả lời là lãnh đạo Sở KHĐT Hà Nội bị kiểm điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khu đô thị Ciputra nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và đại biểu Vũ Ngọc Anh, thuộc tổ đại biểu Nam Từ Liêm, đã chọn những vướng mắc trong triển khai dự án ở đây để chất vấn cho chủ đề kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thủ đô, được HĐND tiến hành hôm nay, 3-7.

khu-do-thi-ciputra-ngoc-anh.jpg
Đại biểu Vũ Ngọc Anh (tổ Nam Từ Liêm)

Gần 1 năm mới trả lời

Theo ông Ngọc Anh, ngày 29-11-2022, Bộ KH&ĐT có Công văn 8601 gửi UBND Hà Nội nêu ý kiến tổng thể về hồ sơ dự án khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Tuy nhiên, đến ngày 11-9-2023, Bộ KHĐT vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của Hà Nội dù sau đó đã 3 lần ra văn bản yêu cầu UBND Hà Nội trả lời để Bộ có căn cứ báo cáo Thủ tướng.

"UBND Hà Nội giao Sở KHĐT tham mưu về vấn đề này. Vậy tại sao gần một năm mà Hà Nội chưa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT. Đến nay, UBND Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ KHĐT chưa? Đề nghị UBND Hà Nội cho biết công tác đôn đốc, chấn chỉnh tình trạng này như thế nào?", đại biểu quận Nam Từ Liêm chất vấn.

Ban giám đốc Sở KHĐT Hà Nội bị kiểm điểm

Xác định đầu mối trách nhiệm việc cụ thể này là Sở KHĐT, Giám đốc Sở, ông Lê Anh Quân đã đứng lên trình bày.

Theo ông Quân, Ciputra là khu đô thị lớn, quá trình triển khai với nhiều giai đoạn đầu tư, trải qua thời gian gian dài, đã được thanh tra, kiểm toán nhiều lần. Đến thủ tục đầu tư mà Bộ KHĐT có công văn hỏi ý kiến thì Sở KHĐT được UBND Hà Nội giao chủ trì góp ý.

Nhưng dù chủ trì thì một mình Sở KHĐT làm không được mà phải xin ý kiến các sở ngành liên quan như Sở TNMT, Sở Tài chính, chính quyền sở tại...

Ban giám đốc Sở KHĐT Hà Nội bị kiểm điểm vì chậm xử lý hồ sơ dự án khu đô thị Ciputra
Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội Lê Anh Quân. Ảnh: NH

"Qua quá trình góp ý, đến nay UBND thành phố đã có văn bản báo cáo Bộ KHĐT. Bộ sau đó đã có văn bản trả lời nhà đầu tư yêu cầu tiếp tục thực hiện dự án này", ông Quân thông tin.

Dù vậy, ông Quân thừa nhận quá trình tham mưu có phần chậm trễ. Trách nhiệm thì Sở KH&ĐT được giao đầu mối chủ trì phải chịu. Nhưng trường hợp này, còn có trách nhiệm các sở, ngành liên quan chưa tích cực báo cáo, tham mưu.

"Chúng tôi đang tiến hành kiểm điểm Ban giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp, cán bộ phụ trách hồ sơ để qua đó chỉ ra những biểu hiện trong việc xử lý hồ sơ và các bất cập", ông Quân nói.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn Ciputra là khu đô thị lớn, diện tích tới 300ha, với chủ đầu tư cấp 1 là tập đoàn Singapore, Tổng Công ty Phát triển đô thị và hạ tầng UDIC và rất nhiều chủ đầu tư thứ cấp.

Dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết rất nhiều lần để đảm bảo hạ tầng xã hội và các điều kiện khác. Vì vậy cần có thời gian rà soát, đánh giá thận trọng, và trả lời có phần chậm trễ.

“Thành ủy đã điều chỉnh quy chế phối hợp để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, cũng như quy chế phối hợp giữa các cơ quan của thành phố. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung tăng cường năng lực tổ chức quản lý triển khai hiệu quả rút ngắn tiến độ xử lý các dự án phức tạp như thế này” – ông Tuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.