Lãnh đạo Sở KH&CN bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị kỷ luật

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao Đoàn kiểm tra thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XX) vừa họp kỳ thứ 29 để xem xét, kết luận một số nội dung.

Cụ thể, xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở KH&CN và các ông Nguyễn Văn Thành (Giám đốc Sở); Trần Công Hòa (Phó Giám đốc Sở); Phan Văn Hiếu (Phó Giám đốc Sở).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: ĐC

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Sở KH&CN và một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở, quy định, quy chế của Sở.

Vi phạm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và trong việc thực hiện các Kết luận kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo của cấp có thẩm quyền.

Vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở KH&CN; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở; việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và trong việc thực hiện các Kết luận kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo của cấp có thẩm quyền.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Thành đến mức phải xem xử, xử lý kỷ luật.

Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở KH&CN, chịu một phần trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở KH&CN; chịu trách nhiệm trong việc chưa kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Sở trong việc thực hiện các Kết luận kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo của cấp có thẩm quyền.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Công Hòa phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

Ông Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN, chịu một phần trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của tập thể lãnh đạo Sở KH&CN; thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm túc nhiệm vụ của đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định, quy chế làm việc của Sở và trong việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Phan Văn Hiếu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao Đoàn Kiểm tra thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm theo quy định của Đảng.

Kỳ họp cũng xem xét, kết luận kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ông (bà): Nguyễn Văn Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở; Nguyễn Xuân Bắc, đảng viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lý Sơn năm 2023.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.