Lãnh đạo khu bảo tồn ở Đồng Nai nói về việc cây rừng bị hạ

(PLO)- Theo giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, việc hạ cây rừng trong khu bảo tồn là do thiếu giám sát người được thuê.

"Trong quá trình phát dọn dây leo, cây bụi rậm đã để xảy ra sai sót trong giám sát, dẫn tới người làm công được thuê đến đã chặt hạ một số cây tái sinh" - ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, đơn vị chỉ đạo phát dây leo, bụi rậm để trồng cây thuốc nhưng hàng chục cây rừng bị đốn hạ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (áo trắng) đi kiểm tra rừng bị hạ. Ảnh: VH

Cũng theo ông Mùi, đề tài nghiên cứu về trồng cây thuốc đặc hữu quý hiếm đã được UBND tỉnh và Chính phủ có phê duyệt chủ trương. Vì vậy, nhận thấy khu Đồi 90 ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nằm biệt lập với khu dân cư, cách xa rừng tự nhiên và không còn cây gỗ quý nên khu bảo tồn đã chọn làm nơi thực hiện đề tài nghiên cứu.

“Việc phát dọn dây leo, cây bụi rậm là chủ trương của khu bảo tồn để phục vụ trồng thí nghiệm cây dược liệu cho kịp thời vụ theo đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do nôn nóng chỉ đạo dọn cây leo, bụi rậm nên đã để xảy ra sai sót, thiếu kiểm tra, giám sát người làm công nên để xảy ra việc chặt hạ một số cây tái sinh trong khu rừng" - ông Mùi giải thích.

Về phần trách nhiệm của mình, giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết thêm: Là người bảo vệ, quản lý rừng mấy chục năm nay, ông nhận thấy sự việc là bài học đau xót cho bản thân cũng như đơn vị.

Sáng 28-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cùng cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra khu Đồi 90.

Sau khi cán bộ kiểm lâm, lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu đã đi, một mình phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quay lại kiểm tra kỹ thêm một lần nữa. Ảnh: VH 

Sau khi kiểm tra, phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu qua kiểm tra hiện trường, gần 1 ha có hiện tượng bị đốn chặt. Ông cho hay báo cáo đơn vị kiểm lâm thì những cây bị chặt chủ yếu là các cây không có giá trị, không có loại cây quý hiếm. Bên cạnh đó, khu này không nằm trong quy hoạch của rừng.

“Dù thế nào việc chặt cây rừng không xin phép là có vi phạm rồi, còn mở mức nào thì phải xem xét căn cứ theo quy định. Quan điểm của tỉnh Đồng Nai là đóng cửa rừng, quản lý nghiêm ngặt rừng, vì vậy sự việc này xảy ra đáng tiếc và nếu có sai phạm xử lý nghiêm" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh khẳng định.

Như plo.vn đã thông tin, sự việc chặt cây rừng xảy ra trong rừng tự nhiên tại khu vực Đồi 90 rộng hơn 3,7 ha ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) do khu bảo tồn quản lý. Bước đầu xác định 61 cây hàng chục năm tuổi bị chặt, các cây có đường kính 15-55 cm. Tổng số gỗ ước sau khi thu hồi và đang tạm giữ là hơn 12,6 m3.

Để thực hiện việc chặt cây, ông Thái Ngô Đức, Hạt phó Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn, đã thuê ông Nguyễn Văn Kiệp (ngụ huyện Vĩnh Cửu) dọn phát dây leo rồi chặt cây rừng. Sau đó, ông Kiệp gọi thêm hai người khác chặt cây rừng trong diện tích gần 1 ha rừng tự nhiên ở khu vực trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.