Lãnh đạo Khánh Hòa đánh giá cao đóng góp của báo chí vào sự phát triển địa phương

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trong tiến trình xây dựng, phát triển của địa phương. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, TP.HCM trong tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện tỉnh Khánh Hòa.

báo chí cách mạng Việt Nam.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các văn phòng đại diện tại Khánh Hòa. Ảnh: THẾ ANH

Theo ông Thành, đến nay tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều thành tựu, kết quả rất quan trọng, nổi bật, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, có sự đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, TP.HCM các địa phương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Khánh Hòa.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và hợp nhất tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận được tiến hành khẩn trương, khoa học, bài bản, chất lượng, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

"Trong những thành tựu đó, bên cạnh sự nỗ lực, vào cuộc của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh, có sự đồng hành, cổ vũ, đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo, góp phần quan trọng của đội ngũ những người làm báo vào những kết quả đạt được của tỉnh nhà”- ông Thành nói.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng thẳng thắn khi chỉ ra hai điểm nghẽn, nút thắt mà địa phương đang phải đối mặt. Đó là hạ tầng chiến lược còn thiếu đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Ông Thành nhấn mạnh: Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông, báo chí có vai trò rất quan trọng, nhất là nâng cao nhận thức, đi trước, mở đường, tạo đồng thuận xã hội. "Khánh Hoà rất cần sự đồng hành, vào cuộc sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn nữa của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh" ông Thành nói.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ những người làm báo thực sự là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, có tâm sáng, lòng trong, bút sắc, vừa hồng, vừa chuyên, kiên định lý tưởng, giá trị cao đẹp của nghề báo, tuân thủ nguyên tắc, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, cái sai, bảo vệ cái đúng, cái tốt, luôn hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung.

Ông Thành yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị ở Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan báo chí, truyền thông các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan thông tin cho báo chí.

khen-thuong.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao tặng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền. Ảnh: XH

Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 18 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền góp phần phát triển tỉnh Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong đó, có Văn phòng Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa và nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa trao giải báo chí tỉnh Khánh Hòa năm 2024 cho 22 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả; trong đó phóng viên Xuân Hoát của báo Pháp Luật TP.HCM đạt giải khuyến khích với loạt bài về phát triển kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.