Lãnh đạo HĐND TP.HCM trả lời cử tri về các tuyến đường trùng tên

(PLO)- Tiếp xúc với đại biểu HĐND TP.HCM, cử tri phản ánh nhiều tuyến đường trùng tên sau sáp nhập và kiến nghị chính quyền cần sớm rà soát, điều chỉnh hợp lý, đồng thời cập nhật trên hệ thống Google.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-7, Tổ Đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) bốn phường Tam Bình, Hiệp Bình, Linh Xuân, Thủ Đức trước kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026.

Lãnh đạo HĐND TP.HCM trả lời cử tri về các tuyến đường trùng tên-duong-trung-ten-TXCT-TPHCM (3).jpg
Tổ Đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri bốn phường Tam Bình, Hiệp Bình, Linh Xuân, Thủ Đức. Ảnh: T.THÙY

Rà soát các tuyến đường trùng tên để điều chỉnh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường có những góp ý về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hơn 10 ngày vận hành.

Cử tri Lưu Văn Mến nói ông đồng tình với việc sáp nhập các phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù vậy, ông đề nghị các cấp chính quyền cần quan tâm hơn đến quyền lợi của người dân, đặc biệt là việc hướng dẫn, cung cấp thông tin kịp thời về thay đổi giấy tờ cá nhân liên quan sau sắp xếp.

Lãnh đạo HĐND TP.HCM trả lời cử tri về các tuyến đường trùng tên-duong-trung-ten-TXCT-TPHCM (2).jpg
Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: T.THÙY

Cử tri Nguyễn Duy Hưng nêu thực tế có nhiều tuyến đường trùng tên sau sắp xếp. Thậm chí, có nhiều tuyến đường có tên giống nhau đang cùng tồn tại trong một phường, điều này gây ra không ít khó khăn, phiền toái cho người dân, doanh nghiệp. Từ đó, cử tri kiến nghị chính quyền cần sớm rà soát, điều chỉnh tên đường hợp lý, đồng thời cập nhật trên hệ thống Google.

Cử tri Nguyễn Văn Bình cũng lo ngại về tình trạng hàng gian, hàng giả, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông cũng đề nghị cần có giải pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng...

Các địa danh cũ sẽ được đưa vào quỹ tên đường, công trình

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 1, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận các ý kiến góp ý và cho biết sẽ báo cáo cho Thường trực HĐND có tổng hợp chung, thông tin đến các sở, ngành và các địa phương có ý kiến trả lời.

Thông tin thêm về giải pháp phục vụ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, ông Huỳnh Thanh Nhân nói UBND TP đang khẩn trương chỉ đạo xây dựng 38 trung tâm phục vụ hành chính công nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng phi địa giới.

Với phản ánh của cử tri về bất cập trong địa chỉ, tên đường, tên khu phố sau sắp xếp, ông Nhân cho hay kỳ họp HĐND TP.HCM tới đây sẽ bàn nội dung này.

Theo ông, không chỉ trùng tên chữ, nhiều tuyến đường còn trùng cả về số. Ông cũng ví dụ, ở cùng một phường lại có nhiều tuyến đường số 1, nhiều tuyến đường số 3.

“Hiện Sở Văn hóa và Thể thao đã trình đề án đặt, đổi tên đường và công trình nhưng chưa được HĐND thông qua vì yêu cầu là phải rà soát lại tất cả các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM. Việc này cần thời gian và đã được UBND giao cho Sở Văn hóa – Thể thao chủ trì, phối hợp các phường thực hiện”- Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân thông tin đến cử tri.

Ông cũng phản hồi các ý kiến của cử tri về khả năng mất đi một số địa danh sau sắp xếp.

Theo đó, tại kỳ họp trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, HĐND TP đã đề nghị UBND chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại tên của các anh hùng liệt sĩ sẽ đặt cho những công trình, tuyến đường, các công trình công cộng để phục vụ cho sự phát triển của TP, còn tên các địa danh hiện hữu sẽ được bảo lưu và sử dụng phù hợp.

Ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết HĐND TP đã đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, các địa phương rà soát, đưa các địa danh, tên gọi cũ vào danh mục quỹ tên đường, tên công trình trong phương án sắp tới để không một địa danh nào bị mất đi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.