Lãnh đạo Hà Nội, TPHCM lý giải chuyện mưa là ngập

(PLO)- Tại phiên chất vấn về các vấn đề quy hoạch, xây dựng đô thị do UBTVQH thực hiện vào sáng nay 16-8, Chủ tịch của hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM đã nói về nguyên nhân, giải pháp chống ngập tại địa phương mình...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay nhiều năm qua vấn đề ngập lụt tại Hà Nội được nói nhiều và từ năm 2002, Hà Nội đã xây dựng dự án thoát nước với 2 giai đoạn từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản. Hiện nay giai đoạn 1 đã xong, giai đoạn 2 cũng cơ bản hoàn thành.

Mưa ngập tại Hà Nội. Ảnh: Phi Hùng

“Hệ thống này bao phủ các quận nội thành cũ và một phần các quận mới, tuy nhiên hệ thống thoát nước của Hà Nội hiện tại chỉ chịu được lượng mưa dưới 120 mm, còn mưa lớn hơn thì vẫn ngập cục bộ” – Chủ tịch Hà Nội nói.

Ông cũng cho biết, hiện phần phía Tây gồm Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… còn “trắng” hệ thống thoát nước, TP.Hà Nội đang đầu tư xây dựng cống Liên Mạc, nạo vét sông Tô Lịch, sông Nhuệ.

“Khi làm xong các việc này sẽ khắc phục được tình trạng ngập lụt ở khu vực phía Tây của TP” – ông Chung nói.

Cùng với đó, Hà Nội cũng tổ chức đào mới 25 hồ tại khu vực tại nội thành trong đó có hồ diện tích mặt nước lên tới 19 ha (tại Cầu Giấy); tiến hành nạo vét 128 hồ tại nội thành, như đang thực hiện nạo vét Hồ Tây; tập trung đầu tư hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải…

“Tất cả những việc này góp phần làm giảm úng, ngập cục bộ cho khu vực nội thành. Tuy nhiên vấn đề ngập của Hà Nội là nan giải, cần có giải pháp về lâu dài” – ông Chung nói.

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cũng tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng thông tin về các giải pháp chống ngập của TP.HCM.

Ông cho hay muốn trị được ngập của TP thì phải chuẩn đoán được nguyên nhân. “Hiện nay ngập của TP.HCM có nhiều nguyên nhân, trước hết do nước biển dâng do tác động biến đổi khí hậu. Thứ 2 ngập do mưa, lượng mưa gần đây rất dày, do lún. Ngoài ra còn do quản lý yếu kém, do ý thức của một bộ phận người dân…” – ông Phong chỉ rõ.

Ông cho hay, vừa qua có triển khai những dự án chống ngập do nước biển dâng; hay như nâng cao ý thức người dân không xả rác, tác động đến dòng chảy…

“TP đã giao thường trực đến từng điểm ngập, do việc xả rác, chất thải làm ảnh hưởng đến dòng chảy. TP đang tập trung giải pháp để giảm ngập. Nhưng phải có lộ trình chứ không thể xử lý triệt để trong thời gian ngắn” – Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.