Lãnh đạo Cục CSGT có mặt tại các cao tốc trọng điểm để kiểm tra xe khách

(PLO)- Cục CSGT phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc nhằm siết chặt hoạt động vận tải hành khách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với vận tải hành khách.

Động thái này nhằm xử lý triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng trá hình đang hoạt động ngang nhiên. Mục tiêu là siết chặt quản lý, kéo giảm tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong 11 tháng năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến ô tô khách chiếm 5,79% tổng số vụ toàn quốc. Trong khi đó, cả nước hiện có gần 321.000 xe khách, chỉ chiếm khoảng 4,58% tổng số ô tô và 0,4% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ.

Đáng chú ý, tình trạng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, đón trả khách sai quy định vẫn diễn biến phức tạp. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ùn tắc và gây cạnh tranh không lành mạnh.

van-tai-hanh-khach.jpg
Kế hoạch bắt đầu triển khai từ 12 giờ ngày 10-12 trên tất cả các tuyến cao tốc trọng điểm từ Bắc vào Nam. Ảnh CA

Theo Cục CSGT, nguyên nhân tai nạn một phần do quản lý xe hợp đồng còn lỏng lẻo; dữ liệu giữa các cơ quan chưa kết nối đồng bộ gây khó khăn cho việc giám sát.

Để triển khai hiệu quả Nghị định 158/2024/NĐ-CP và Chỉ thị 23/CT-TTg, lực lượng chức năng sẽ tổ chức kiểm tra 24/24 giờ trên tất cả tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý. Các chốt kiểm tra được đặt tại điểm đầu – cuối cao tốc, trạm thu phí và các lối ra vào.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hành vi: chở quá số người, đón trả khách sai quy định, không có hợp đồng, xe trá hình, không truyền dữ liệu giám sát hành trình... Đồng thời, CSGT sẽ xử lý mạnh các lỗi trực tiếp gây tai nạn như vi phạm tốc độ, đi sai làn, nồng độ cồn.

Bên cạnh xử phạt lái xe, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm chủ phương tiện, doanh nghiệp theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cục CSGT sẽ đề xuất thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng.

Kế hoạch bắt đầu từ 12 giờ ngày 10-12 trên các tuyến cao tốc trọng điểm từ Bắc vào Nam. Lãnh đạo Cục CSGT và các phòng nghiệp vụ sẽ trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, bảo đảm việc kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.