Vụ đổ chất thải từ Nhà máy alumin Nhân Cơ ra môi trường:

Lãnh đạo công ty đổ thải chưa tới làm việc

(PLO)- Mặc dù được mời đến làm việc nhưng lãnh đạo công ty bị phát hiện đổ thải trái phép chỉ cử nhân viên tới và những nhân viên này không có thẩm quyền làm việc.

Liên quan đến sự việc hàng trăm mét khối chất thải từ Nhà máy alumin Nhân Cơ đổ trái phép ra môi trườngPLO đã phản ánh trước đó, chiều 24-8, bà Quản Thị Ngọc, Phó Chủ tịch xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông), cho biết đã có giấy mời lãnh đạo công ty đổ chất thải đến để làm việc nhưng công ty này chỉ cử hai nhân viên tới, cũng không có giấy ủy quyền.

Nhiều đống chất thải đổ trái phép tại quốc lộ 28. Ảnh: HUY TRƯỜNG

“UBND xã gửi văn bản yêu cầu làm việc với giám đốc Công ty Đức Thành về việc đổ trộm chất thải của Nhà máy alumin tại khu vực mỏ đá 4A, xã Đắk Nia. Chúng tôi yêu cầu gặp giám đốc nhưng công ty này lại cử hai người đàn ông đến làm việc. Về mặt pháp lý, hai người này làm việc không đúng quy định vì không có giấy tờ ủy quyền của lãnh đạo đơn vị. Nếu đầu tuần giám đốc công ty này không đến làm việc thì địa phương sẽ cưỡng chế, xử lý theo đúng quy định”- bà Ngọc nói.

Ngoài ra, theo bà Ngọc, chính quyền địa phương cũng đã làm báo cáo gửi lên UBND thị xã Gia Nghĩa về hướng xử lý.

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo làm rõ, xử lý vụ việc. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Lãnh đạo xã Đắk Nia cũng thông tin: Công ty Đức Thành lợi dụng việc tỉnh Đắk Nông giao tận thu mỏ đá 4A, không liên hệ với Sở TN&MT để làm thủ tục đổ thải theo quy định, khu vực đất bị công ty đổ chất thải đang được UBND thị xã Gia Nghĩa quản lý.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Kiện, Chủ tịch xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông), cũng cho biết phía đơn vị đổ thải đã thừa nhận hành vi đổ thải tại địa phương. Tuy nhiên, xã vẫn đang đợi làm việc với giám đốc đơn vị này để giải quyết triệt để.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân, PLO đã ghi nhận nhiều tấn chất thải rắn được đổ trái phép trên quốc lộ 28 (xã Quảng Khê) và tại mỏ đá 4A (xã Đắk Nia). Chính quyền địa phương đã có văn bản báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên. Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông sau đó đã chỉ đạo Sở TN&MT làm rõ, xử lý theo quy định.

Nói về vụ việc, ông Nguyễn Sỹ Anh, Phó Giám đốc Công ty Đức Thành (trụ sở tại TP.HCM), xác nhận việc đổ thải tại mỏ đá 4A (xã Đắk Nia) là do đơn vị này đổ với mục đích san lấp mặt bằng. Công ty này có hợp đồng thu gom, xử lý chất thải với bên phía Nhà máy alumin Nhân Cơ.

Trong khi đó, đại diện Nhà máy nhôm Đắk Nông cho biết sau khi xảy ra sự việc đổ thải trái quy định, phía nhà máy cũng mời lãnh đạo Công ty Đức Thành đến để làm việc và chấm dứt hợp đồng.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.