Lãnh đạo chính đảng, các nước gửi thư, điện chúc mừng Việt Nam nhân dịp 30-4

(PLO)- Nhiều lãnh đạo chính đảng/các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cấp lãnh đạo Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), nhiều lãnh đạo chính đảng/ các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cấp lãnh đạo của Việt Nam.

Lãnh đạo chính đảng, các nước gửi thư, điện chúc mừng Việt Nam
Khối nữ quân nhạc tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: HOÀNG GIANG

Dấu ấn lịch sử chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đồng gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nội dung điện mừng khẳng định Đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30-4-1975, là sự kiện quan trọng được lưu danh vào lịch sử thế giới, là dấu ấn lịch sử chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thắng lợi này không chỉ là thắng lợi của quân đội và Nhân dân Việt Nam mà còn là thắng lợi chung của tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt Lào - Việt Nam, cũng như của Nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Điện mừng bày tỏ ấn tượng và khâm phục trước những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, góp phần đưa vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao ở khu vực và quốc tế; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào tự hào về quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời từ trước tới nay.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chiến thắng ngày 30-4-1975 là trang sử đầy tự hào

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi Thư chúc mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm; Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong Thư, các Lãnh đạo cấp cao Campuchia viết: “Chiến thắng ngày 30-4-1975 là trang sử đầy tự hào, là minh chứng cho tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí kiên cường, dũng cảm và hy sinh của Đảng, quân đội và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp chính nghĩa giải phóng và thống nhất đất nước; đánh giá cao và bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được 50 năm qua và tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới và tiến bước vững chắc tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2030”.

Lãnh đạo cấp cao Campuchia nhấn mạnh quan hệ Campuchia - Việt Nam được gắn kết bởi tình hữu nghị truyền thống bền chặt và hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, sự hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, và khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này lên một tầm cao mới theo tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, gửi “lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng 30-4-1975, biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, đã giúp xây dựng và duy trì một đất nước thống nhất, không thể bị chia cắt bởi bất kỳ thế lực nào, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một!”".

Trong dịp kỷ niệm vẻ vang này, chúng tôi tự hào vì luôn có tình hữu nghị với Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đất nước mà chúng tôi mang nợ lòng biết ơn sâu sắc.

Chúng tôi gắn bó với Việt Nam bằng những mối quan hệ anh em bền chặt, bắt nguồn từ lịch sử đấu tranh chung và lòng ngưỡng mộ trước tấm gương phi thường của những người con trai, con gái anh hùng của Việt Nam, với ý chí, sự kiên định, tinh thần lao động và lòng kiên cường.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong Điện, Thủ tướng Thái Lan bày tỏ coi trọng quan hệ hữu nghị và láng giềng gần gũi giữa hai nước, khẳng định quyết tâm chung tay hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Cũng trong dịp này, Đảng Cộng sản Ấn Độ, Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka đã gửi Thư chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam đã gửi Thư chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Belarus Natalia Kochanova và Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeenko đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và Quyền Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bunlua Phandanuvong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Bin Haji Hasan, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa đã gửi Thư/Điện chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.