Lãnh đạo các sở, ngành nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

(PLO)- Hàng chục lãnh đạo các sở, ngành ở TP.HCM được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT.
UBND TP.HCM vừa có quyết định về công nhận kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc của quý II và III-2019 đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc UBND TP.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, một trong những người được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: TÁ LÂM

Theo kết quả này, có nhiều người đứng đầu các sở, ngành được đánh giá ở mức cao nhất là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đáng chú ý có ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế; bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH&ĐT; ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong; ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng Ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, trong danh sách trên còn có bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm; ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở QH-KT; ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM; ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP; ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp; bà Lê Ngọc Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính…

Đáng chú ý là trong danh sách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT. Ông được dư luận chú ý qua vụ việc nhận tiền thù lao của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Các lãnh đạo sở, ngành được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN; ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT; ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển TP…

Với kết quả đánh giá này, người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được hưởng hệ số thu nhập tăng thêm là 1,2 lần theo Nghị quyết 03 của HĐND TP. Người hoàn thành tốt nhiệm vụ nhận 80% mức hưởng của người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong phiên thảo luận sáng 8-12, kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX, giải trình băn khoăn của các đại biểu quy định sửa đổi, bổ sung về “tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo của cơ quan, đơn vị” mà UBND TP mới ban hành, Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm cho rằng quy định như thế là phù hợp.
Theo ông Lắm, qua kết quả đánh giá năm 2018 cho thấy tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khá cao. Trong thực tế có rất nhiều trường hợp người lãnh đạo dễ được phân loại mức độ cao nhất là xuất sắc nhưng kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình có những mặt còn tồn tại. Chính vì vậy mới sửa đổi, bổ sung quy định, trong đó có tiêu chí số lãnh đạo, quản lý chỉ được 50% là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
“Những người đạt xuất sắc thì yêu cầu kết công việc phải thật sự tiêu biểu, có 20% khối lượng công việc phải hoàn hành vượt mức thời gian theo quy định. Hạn chế tình trạng đa số xuất sắc mà hoàn thành tốt lại ít hơn” - ông Lắm nói.
Liên quan đến vấn đề này, chia sẻ với báo chí, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP, cho rằng con số 50% tập thể lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là quá cao, chưa phản ánh đúng thực tiễn và năng lực của nhiều người.
“Ngay ở dưới cơ sở, lính bầu sếp đều đạt mức 100% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cái này cũng dễ hiểu, lính đánh giá và bình bầu cho sếp không dám đánh giá tiêu cực” - ông Hoan nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.