Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn tới Việt Nam

(PLO)- Ngày 3-5, lãnh đạo các nước Ấn Độ, Triều Tiên, UAE, Oman, Nhật Bản đã gửi điện chia buồn tới Việt Nam.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Covind đã gửi thư chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung thư chia buồn có đoạn:

"Tôi rất đau buồn được tin nguyên Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Anh đã từ trần vào ngày 22-4-2019. Trong thời khắc đau buồn này, tôi xin gửi tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam, cùng gia quyến và người thân của Ngài Lê Đức Anh những lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất. Chủ tịch nước Lê Đức Anh là một nhà lãnh đạo kiệt xuất và là người bạn tốt của Ấn Độ. Ngài Lê Đức Anh mất đi là tổn thất to lớn đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam".

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG 

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Choe Ryong Hae đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong Điện chia buồn, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Choe Ryong Hae bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tới nhân dân Việt Nam và gia quyến của đồng chí Lê Đức Anh; đánh giá cao những cống hiến quan trọng của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và phồn vinh.

Tổng thống Các Tiểu vương Quốc Ả-rập Thống nhất Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE kiêm Toàn quyền Dubai Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Thái tử Abu Dhabi, Phó Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang UAE Mohamed Bin Zayed Al Nahyan đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi Điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong Điện chia buồn, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thay mặt Chính phủ và nhân dân Nhật Bản gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; bày tỏ lòng kính trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đối với sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam.

Ngày 3-5-2019, nhiều đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài, đại sứ, đại diện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế đã tới viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.