Lãnh 15 tháng tù vì rao bán móng gấu trên mạng xã hội

(PLO)-  Bị can Nguyễn Đức Thịnh (trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã bị TAND TP Đông Hà tuyên án 15 tháng tù vì hành vi buôn bán tám móng gấu trên mạng xã hội.

 

Thông tin trên do Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cung cấp ngày 18-6.

Cụ thể, trước đó Thịnh thường xuyên đăng tải những thông tin mua bán móng gấu trên trang mạng xã hội để kiếm tiền. Nhiều người đã mật báo việc này cho Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) mong kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý thích đáng.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua quá trình xác minh, tìm hiểu, ENV nhận thấy đây là đối tượng thường xuyên đăng bán các bộ phận như móng gấu, vuốt hổ, nanh lợn rừng cùng nhiều sản phẩm khác. ENV đã báo cáo lực lượng chức năng để có biện pháp kịp thời xử lý.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ Thịnh để tiếp tục điều tra. Đến cuối năm 2018, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Đức Thịnh vì hành vi buôn bán sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm theo Điều 244, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo ENV, tình trạng quảng cáo, buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã đang diễn ra vô cùng phức tạp nhờ sự phát triển của internet và mạng xã hội. Những tội phạm về động vật hoang dã có thể lợi dụng những lỗ hổng từ việc này để thu lợi bất chính.

ENV kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục tăng cường giám sát, ngăn chặn và trừng phạt nghiêm minh để góp phần làm trong sạch không gian mạng xã hội Việt Nam.

Trước đó, nhiều đối tượng mua bán vận chuyển động vật hoang dã đã bị xử lý: Trần Văn Nghi vận chuyển 32 cá thể hổ mang chúa, Trần Tuấn Anh vận chuyển 10 cá thể rái cá vuốt bé bị phạt 11 năm tù, Dương Văn Sang và Dương Văn Thành vận chuyển 20 kg sừng tê giác phải trả giá tám năm tù...

Hành vi phạm luật đã có pháp luật xử lý nhưng nghiêm trọng hơn hành vi mua bán vận chuyển đang khiến nhiều loài động vật đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Ở Việt Nam, loài tê giác 1 sừng đã tuyệt chủng. Và mới đây, loài tê giác hai sừng tại Malaysia đã chính thức tuyệt chủng.

Theo thống kê của ENV, trong 4 tháng đầu năm 2019, đã có 124 vụ liên quan đến quảng cáo và buôn bán động vật hoang dã. Chỉ riêng trong tháng 4-2019, ENV đã xử lý thành công 58 vụ vi phạm về động vật hoang dã, trong đó có 30 vụ vi phạm đến từ mạng internet và 4 vụ đến từ Facebook. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.