Lăng Tự Đức bị trộm cổ vật

Rạng sáng 8/11, kẻ trộm đã lẻn vào Hòa Khiêm Điện lấy đi 5 cổ vật có giá trị từ thời vua Tự Đức.

Sáng 8/11, ông Mai Xuân Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết công an tỉnh và công an TP Huế đang tiến hành điều tra vụ mất trộm cổ vật tại Lăng Tự Đức vào rạng sáng cùng ngày.

Theo lời kể của tổ bảo vệ trực đêm 7/11, một nhân viên bảo vệ được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực Điện Hòa Khiêm. Khoảng hơn 1h30 sáng 8/11, nhân viên này thức dậy đi vệ sinh, sau đó trở lại địa điểm trực và ngủ tiếp.

Lăng Tự Đức bị trộm cổ vật ảnh 1
Điện Hòa Khâm nơi xảy ra vụ trộm rạng sáng 8/11. Ảnh: An Bình
Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, các lực lượng tuần tra khi đi ngang qua nhận thấy cửa sau Hòa Khiêm Điện không chốt khóa. Tiến hành kiểm tra, các nhân viên bảo vệ phát hiện một số cổ vật trưng bày trong điện đã biến mất. Theo ông Minh, cổ vật bị mất gồm: 2 con nghê bằng đồng (nặng gần 50kg/con) và 3 chiếc chóe, mỗi chiếc cao khoảng  40cm. Các cổ vật này đều có từ thời vua Tự Đức và được trưng bày ở Hòa Khiêm Điện nhiều năm nay. Ông Minh cho biết 2 con nghê ở Lăng Tự Đức rất quý nhưng không phải là “độc bản”, ở một số điểm di tích khác của Quần thể Di tích Cố đô Huế cũng có các con nghê cổ tương tự. Theo ông Minh, chưa thể tính được giá trị của các cổ vật bị đánh cắp nói trên. Trước đó, kẻ trộm cũng từng có lần đột nhập vào Lăng Tự Đức và lấy đi một bức nhang (lư hương) nhưng chỉ là đồ phục chế trong khi hiện vật gốc đã được cất giữ tại kho.
Theo An Bình (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.