Lạng Sơn lập 12 điểm cách ly tạm trên đường biên giới

(PLO)- Lạng Sơn lập 103 lán, chốt trên các đường mòn, lối mở và 12 điểm cách ly tạm thời trên tuyến biên giới để ngăn việc xuất nhập cảnh trái phép, thu dung công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về. 

Ngày 13-2, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã báo cáo công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) đang được triển khai quyết liệt với phương châm "bốn tại chỗ". 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương tại buổi thăm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: MOD

Về phía biên phòng, đến nay đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; nghiêm cấm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển lậu trang thiết bị, vật tư y tế qua biên giới; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, cách ly.

Các đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Lạng Sơn đã được lập nhiều chốt chặn. Các lán cách ly tạm thời cũng được triển khai, cùng với các điểm thu dung phía trong đảm bảo 1.500 giường đón, chăm sóc cho người thuộc diện cách ly.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh Lạng Sơn là tỉnh biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng. Hai đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng liên quan, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên giới, xây dựng đường biên hòa bình hữu nghị; đồng thời coi trọng thực hiện công tác dân vận, tích cực giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Về tình hình dịch bệnh, Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho biết cùng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, quân đội đang tham gia có hiệu quả công tác ngăn chặn dịch trên cả nước.

Lạng Sơn cũng vậy, các lực lượng vũ trang cần tiếp tục duy trì nghiêm công tác phòng dịch và tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới. Kịp thời tiếp nhận và cách ly các công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch; tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, bảo đảm an toàn trong các khu vực cách ly...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.