“Lắng nghe và trao đổi” nhận giải Đại đoàn kết toàn dân tộc TP

(PLO)- Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” của HĐND TP.HCM nhận được giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM lần 2 năm 2020.

Sáng 15-11, Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

Tại đây, 15/194 cá nhân đã được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các cá nhân còn lại sẽ được trao tặng tại đơn vị.

mttq-tphcm-khen-thuong

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thị Lệ trao kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: LÊ THOA

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết 194 cá nhân này là người có quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác mặt trận.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng vinh danh và trao tặng Giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TP lần thứ 2 - năm 2020 cho sáu tập thể và bốn cá nhân.

Trong các tập thể được trao thưởng có chương trình “Lắng nghe và trao đổi” của Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP. Đây là chương trình được ghi hình và phát sóng mỗi tháng một lần vào sáng Chủ nhật của tuần đầu tiên; là kênh tiếp nhận và trao đổi thông tin giữa HĐND TP và người dân.

mttq-tphcm-khen-thuong

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao giải thưởng cho chương trình "Lắng nghe và trao đổi". Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Châu, đây là những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mang nhiều lợi ích cho dân và được nhân dân công nhận. Trong đó nhiều mô hình, sáng kiến đóng góp thiết thực việc nâng cao chất lượng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí MTTQ Việt Nam TP.

mttq-tphcm-khen-thuong

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Tô Thị Bích Châu vinh danh các gia đình có nhiều thế hệ làm mặt trận. Ảnh: LÊ THOA

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng tổ chức vinh danh các gia đình mặt trận có hai, ba thế hệ làm cán bộ chuyên trách mặt trận các cấp.

 

10 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM

- Thường trực HĐND TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) với Chương trình “Lắng nghe và trao đổi”.

- Hội Nông dân TP.HCM với mô hình tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình”.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 với mô hình “Ngày thứ Sáu nghe dân nói”.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức với mô hình “Vận động giảm giá, không tăng giá cho thuê phòng trọ”.

- Cán bộ và nhân dân phường Bến Thành, quận 1, với mô hình “Mỗi tuần 15 phút vì thành phố văn minh và sạch đẹp”.

- Ban Liên lạc Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định với Công trình Bộ sách “Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc”, Kỷ yếu truyền thống Ban Trí vận - Mặt trận khu ủy Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1954 - 1975.

- Ông Nguyễn Trọng Xuất với công trình quyển sách “Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc” giai đoạn 1930 - 1954.

- Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 1 với Sáng kiến tổ chức họp mặt chức sắc các tôn giáo nhân Đại lễ Phật đản.

- Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8 với các hoạt động Vì người nghèo và mô hình “Ngày hội vì dòng kênh xanh”.

- Nữ tu Trần Thị Lý, Trưởng phòng Chẩn trị y học cổ truyền từ thiện Hy Vọng với mô hình “vận động giới nữ trong đồng bào Công giáo tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.