Lắng nghe khi hoàn thiện văn kiện Đại hội XIII

(PL)- Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần cập nhật tình hình mới để văn kiện vừa mang tính tổng kết khái quát, tính chính trị tư tưởng, tính hiệu triệu, vừa truyền cảm hứng…

Sáng 7-2, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đã chủ trì họp tiểu ban, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII, trước khi trình Bộ Chính trị xem xét thông qua, kịp thời gửi đại hội đảng bộ cấp cơ sở đóng góp ý kiến theo đúng kế hoạch.

Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa, đồng thời tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện thêm một bước dự thảo báo cáo chính trị (đầy đủ và tóm tắt), dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Cùng đó là tập trung vào những nội dung mới về chủ đề, phương châm của đại hội; tình hình và những kinh nghiệm rút ra sau năm năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu và định hướng phát triển; định hướng tiếp tục đổi mới các ngành, lĩnh vực chủ yếu; các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sáng 7-2. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe 18 ý kiến phát biểu, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, phát biểu kết luận cuộc họp, hoan nghênh tổ biên tập thời gian qua đã khẩn trương, tích cực tổng hợp, tiếp thu các ý kiến Trung ương đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung hết sức công phu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện, đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các thành viên tiểu ban đã tham gia tích cực, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến về từng lĩnh vực, câu chữ, khái niệm…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến, kịp thời phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở, đồng thời tiếp tục phát huy dân chủ, lắng nghe, trân trọng các ý kiến đóng góp, chắt lọc để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện. Những vấn đề nào đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng, đồng thuận cao thì đưa vào văn bản, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, chưa rõ, chưa chín thì tiếp tục nghiên cứu, thảo luận. Phương châm là hoàn thiện dần với tinh thần thực sự dân chủ, thực sự lắng nghe. Những vấn đề khó như chủ đề, mục tiêu, các khâu đột phá, đánh giá cao thấp thế nào… còn ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu tìm câu trả lời trong thực tiễn, lắng nghe tiếng nói chung theo đa số.

Trong quá trình hoàn thiện, bổ sung, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, cần cập nhật tình hình mới để văn kiện vừa mang tính tổng kết khái quát, tính chính trị tư tưởng, tính hiệu triệu, vừa truyền cảm hứng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý tổ biên tập cần lắng nghe, trân trọng, phát huy cao độ trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức chuyên sâu về từng lĩnh vực. Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm; các báo cáo khác, báo cáo chuyên đề phải phù hợp với báo cáo trung tâm. Bởi vậy, Tiểu ban Văn kiện cần phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Nhận định, đánh giá phải có tính khái quát, có tầm nhìn tổng kết 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.