Làng nghề “bức tử” làng quê

Làng nghề truyền thống xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định hiện có gần 200 cơ sở sản xuất bột mì và khoảng 1.400 hộ (trong tổng số gần 3.500 hộ) làm nghề sản xuất bột mì.

Mỗi ngày trung bình cả làng nghề xả ra môi trường khoảng 6.000 m3 nước thải chưa qua xử lý. Ông Nguyễn Việt Cường, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định, cho biết: Kết quả kiểm tra cho thấy trong nước thải sản xuất bột mì ở Hoài Hảo có lượng độc tố cyanua rất lớn, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước ngầm và nước các sông lân cận. Hiện toàn bộ giếng nước ở thôn Tân Thạnh 2 bị ô nhiễm không còn sử dụng được; hàng loạt vườn dừa bị khô lá, không ra trái. Thực trạng trên khiến huyện phải đình chỉ hoạt động 192 cơ sở sản xuất bột mì.

Tương tự, làng rượu Bàu Đá ở thôn Cù Lâm Bắc, xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn cũng đang chống chọi với nạn ô nhiễm môi trường. Nguồn nước đặc biệt của vùng này (là nguyên liệu chính làm nên thương hiệu rượu Bàu Đá nổi tiếng) hiện đã bị ô nhiễm trầm trọng do nhiều người dân tổ chức chăn nuôi heo với quy mô lớn trong khi chưa có hệ thống xử lý nước thải.

Làng nghề “bức tử” làng quê ảnh 1

Một khu chứa nước thải bốc mùi nồng nặc ở làng sản xuất bột mì Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Ảnh: UYÊN THU

Trao đổi với chúng tôi, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định thừa nhận đang lúng túng trong việc giữ gìn môi trường trong lành ở các làng nghề. Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ các hộ sản xuất xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng thực tế nhiều người chưa có ý thức bảo vệ môi trường”.

Theo ông Nguyễn Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Hảo, với sự tài trợ của chính phủ Thụy Điển, thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bình Định đã triển khai chương trình “Sản xuất sạch hơn”. Chương trình đã giúp nhiều cơ sở, hộ sản xuất cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, đến nay cũng chỉ mới có gần 80 cơ sở ở Hoài Hảo được phép sản xuất trở lại. “Theo tôi, giải pháp tối ưu là đưa các hộ sản xuất bột mì vào quy hoạch thành cụm công nghiệp” - ông Cường nói.

Riêng đối với làng rượu Bàu Đá, ông Cường cho biết: “Chúng tôi đang đề xuất chính quyền hỗ trợ người dân xây dựng các hầm biogas để xử lý nước thải từ chăn nuôi; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan khoanh vùng và có giải pháp bảo vệ mạch nước ngầm”.

UYÊN THU - TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.