Lan toả hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong Ngày Môi trường Thế giới ở châu Phi

(PLO)- Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Đội Công binh số 3 đã có những hoạt động thiết thực nhằm Lan toả hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa lòng châu Phi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, tại Abyei (Phái bộ UNISFA), Đội Công binh số 3 của Việt Nam đã hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới bằng chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp sống xanh, sống bền vững đến cộng đồng sở tại.

Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2025 là Phục hồi thiên nhiên vì một tương lai bền vững, tập trung vào bảo vệ hệ sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý rác thải nhựa. Đây là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng đang đe dọa đời sống của nhiều quốc gia.

Bộ đội Cụ Hồ
Đội Công binh số 3 của Việt Nam đã hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới bằng chuỗi hoạt động thiết thực. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Hưởng ứng chiến dịch do Phái bộ UNISFA phát động, Đội Công binh số 3 đã tham gia các hoạt động như tuyên truyền vệ sinh môi trường và thu gom rác thải nhựa tại khu vực chợ Mul Mul – nơi có mật độ dân cư đông và phát sinh nhiều rác thải sinh hoạt.

Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới diễn ra trang trọng tại trụ sở Phái bộ. Đại diện lãnh đạo Phái bộ UNISFA đánh giá cao sự đóng góp của các lực lượng gìn giữ hòa bình, nhấn mạnh rằng mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ quyết định diện mạo của hành tinh ngày mai.

lan-toa-hinh-anh-bo-doi-cu-ho-giua-long-chau-phi-.jpg
Bộ đội Việt Nam trồng cây xanh trong khuôn viên doanh trại. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia tuần hành vì môi trường, gom rác và trồng cây xanh trong khuôn viên doanh trại. Đội Công binh số 3 đóng vai trò tích cực trong công tác tổ chức và triển khai.

Bên cạnh hoạt động môi trường, Đội Công binh số 3 còn có nhiều đóng góp trong công tác dân vận tại Abyei.

Đơn vị đã tặng trang thiết bị phục vụ giáo dục cho các nhà trường địa phương, cải tạo cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao, nâng cấp đường dân sinh và tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

lan-toa-hinh-anh-bo-doi-cu-ho-giua-long-chau-phi--3.jpg
Đơn vị đã chia thành nhiều nhóm thực hiện các nhiệm vụ như thu gom rác, tuyên truyền, trồng cây và vận chuyển rác thải nhựa đến nơi xử lý. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Trung tá Nguyễn Duy Nam – Phân đội trưởng Phân đội Hậu cần – Bảo đảm cho biết, việc tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới là thể hiện cam kết của Đội Công binh số 3 không chỉ trong gìn giữ hòa bình mà còn góp phần vào nỗ lực bảo vệ môi trường toàn cầu.

Theo Trung tá Nam, mặc dù điều kiện tại Abyei còn nhiều khó khăn như khí hậu khắc nghiệt, thiếu cơ sở vật chất và hạn chế về nhận thức môi trường của người dân, nhưng nhờ sự phối hợp giữa các lực lượng, các hoạt động bảo vệ môi trường vẫn đạt được những chuyển biến tích cực.

Đại úy Nguyễn Thị Thúy Hà – Nhân viên điều dưỡng Bệnh viện cấp 1 chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tham gia hoạt động: “Là một nữ quân nhân tham gia hoạt động môi trường tại địa bàn khó khăn, tôi cảm thấy rất tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ màu xanh của môi trường. Những ánh mắt háo hức của các em nhỏ khi cùng chúng tôi trồng cây là nguồn động lực rất lớn.”

lan-toa-hinh-anh-bo-doi-cu-ho-giua-long-chau-phi--4.jpg
Vườn rau xanh tốt được bộ đội Việt Nam trồng tại châu Phi. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Theo Đội Công binh số 3, để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, mỗi hành động nhỏ như một buổi tuyên truyền hay một tấm gương dọn rác đều có thể tạo ra thay đổi nếu được thực hiện bằng trái tim và sự kiên trì.

Phái bộ UNISFA và chính quyền đặc khu hành chính Abyei đã ghi nhận những nỗ lực của Đội Công binh số 3 trong việc kết hợp nhiệm vụ gìn giữ hòa bình với bảo vệ môi trường.

Những hành động cụ thể, trách nhiệm và sáng tạo của đơn vị không chỉ thể hiện hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa lòng châu Phi, mà còn lan tỏa hình ảnh Việt Nam vì hòa bình, vì môi trường và vì cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.