Lần đầu tiếp xúc cử tri Thủ đô, bà Bùi Thị Minh Hoài nói gì?

(PLO)- Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết bà rất vinh dự khi lần đầu tiên tiếp xúc cử tri Thủ đô, đồng thời thông tin việc triển khai Luật Thủ đô, cải cách hành chính, các dự án trọng điểm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-10, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai, trước kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XV.

Đây là lần đầu tiên bà Hoài tiếp xúc cử tri Thủ đô kể từ khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Đang tập trung xử lý ô nhiễm lòng sông

Tại hội nghị, các cử tri nêu một số vấn đề với Bí thư Thành ủy Hà Nội và các ĐBQH như: Thúc đẩy tiến độ các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Thủ đô; Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường các dòng sông trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Cử tri đề nghị sớm trình đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn TP và cấp có thẩm quyền thông qua; sớm kiến nghị phê duyệt các quy hoạch quan trọng của Thủ đô để có cơ chế đặc thù, giải quyết bài toán quy hoạch, xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng…

Giải đáp các nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết Thành phố đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để tham mưu các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Với các nội dung thuộc thẩm quyền của TP, tới đây, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua để kịp thời triển khai các nội dung từ 1-1-2025.

Về vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính, theo bà Hà, các cơ quan Trung ương đã khảo sát, thống nhất với đề án của TP. Các công việc đang triển khai theo đúng tiến độ, đáp ứng việc thẩm định của cơ quan Trung ương.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các ĐBQH trao đổi với cử tri tại huyện Gia Lâm. Ảnh: Thành Viết

Bà Hà cho hay trong phần triển khai dự kiến sẽ có việc thành lập 6 thị trấn mới. Việc này liên quan đến một số nội dung phải chờ đồ án Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được thông qua. Khi quy hoạch này được thông qua sẽ có cơ sở để cơ quan có thẩm quyền ra nghị quyết phê duyệt đề án, trong đó có nội dung thành lập 6 thị trấn mới.

Về vấn đề ô nhiễm môi trường sông, kênh chảy qua địa bàn huyện Gia Lâm, theo bà Hà, vấn đề này liên quan đến các tỉnh như Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên. Chính phủ đã chỉ đạo khắc phục ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải, giao nhiệm vụ cho các bộ và địa phương liên quan.

Hiện, TP đã chỉ đạo Sở TN&MT thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Tiếp thu ý kiến của cử tri, TP tiếp tục chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ được phân công để thực hiện, có kết quả báo cáo cử tri.

Đẩy mạnh triển khai Luật Thủ đô

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết bà rất vinh dự khi lần đầu tiên tiếp xúc cử tri Thủ đô kể từ khi được phân công nhiệm vụ Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các ý kiến của cử tri đều là vấn đề lớn, nhiều nội dung liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, các cơ quan Trung ương.

Về Luật Thủ đô, bà Hoài cho biết Thành phố đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan liên quan để ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong luật đã cho TP nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội mà nơi khác không có.

Bùi Thị Minh Hoài
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Thành Viết

"Thành phố đang triển khai theo quy trình, thủ tục, các bước theo quy định; phối hợp với các bộ, ngành để sớm triển khai các chính sách đặc thù. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để phát huy được tiềm năng, nội lực của thành phố, phục vụ sự phát triển" - bà Hoài nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng ô nhiễm môi trường là vấn đề bức xúc. Lãnh đạo thành phố, các sở, ngành sẽ tiếp tục bàn bạc, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương để sớm giải quyết những bức xúc của Nhân dân.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi2.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho người lao động tại huyện Gia Lâm. Ảnh: Thành Viết

Về một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, bà Hoài cho biết những hoạt động này đã khích lệ sự tự hào, khơi dậy truyền thống hào hùng của Thủ đô; đồng thời tạo tâm thế cống hiến, vượt qua những khó khăn, thách thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh Thành phố đang quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ như tổ chức triển khai Luật Thủ đô; thúc đẩy tiến độ dự án trọng điểm, trong đó có Vành đai 4, khép kín các tuyến vành đai để góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội...

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

"Các cấp ủy chính quyền ở Gia Lâm, Hoàng Mai, cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn, tránh để từ dưới không giải quyết rồi lên quận, lên thành phố" - bà Hoài nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.