Lần đầu tiên Trường Sa bầu cử cùng thời điểm với cả nước

(PLO)- Lần đầu tiên, đảo Trường Sa Lớn thuộc huyện Trường Sa (Khánh Hòa) bỏ phiếu bầu cử cùng thời điểm với cả nước.

Ông Lương Xuân Giáp, Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa (Khánh Hòa), đang ở đảo Trường Sa Lớn, cho hay sáng nay khu vực bỏ phiếu trên đảo Trường Sa Lớn thuộc thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa và ba khu vực bỏ phiếu trên đất liền thuộc huyện Trường Sa bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp cùng với cả nước.

Nhân dân đảo Trường Sa Lớn diễu hành trên đảo trước khi vào bỏ phiếu bầu cử. Ảnh chụp lại màn hình của VTV

Theo ông Lương Xuân Giáp, đây là lần đầu tiên có một điểm tại Trường Sa bỏ phiếu bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp cùng thời điểm với cả nước.

“Lần đầu tiên được bỏ phiếu bầu cử cùng thời điểm với cả nước nên nhân dân, chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn rất tự hào, phấn khởi. Lễ khai mạc bầu cử tại đảo Trường Sa Lớn diễn ra rất trang nghiêm với nghi thức chào cờ, duyệt đội hình, đội ngũ. Công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc”- ông Giáp thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn duyệt đội ngũ trước khi khai mạc bầu cử sáng 23-5. Ảnh chụp lại màn hình của VTV

Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa cho biết thêm, sáng nay nhiều ngư dân đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa cũng vào đảo Trường Sa Lớn tham gia bầu cử. Nhiều ngư dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được hướng dẫn, tạo điều kiện thực hiện quyền, nhiệm vụ cử tri.

Ngư dân Nguyễn Thành (ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bày tỏ: “Lần đầu tiên đứng trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc bỏ phiếu bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tôi rất xúc động, tự hào! Tôi cũng rất vui mừng, xúc động khi được chính quyền trên đảo tạo điều kiện rất thuận lợi”.

Nhân dân, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn trong ngày bầu cử. Ảnh chụp lại màn hình của VTV

Trước đó, ngày 16-5, quân và dân tại 20 điểm bỏ phiếu thuộc các xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây, thị trấn Trường Sa của huyện đảo Trường Sa đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sớm hơn một tuần so với cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.