Lần đầu tiên tổ chức thi Robocon Việt Nam 2015 tại TP Cần Thơ

(PLO) - Ngày 11-5, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2015 tại TP Cần Thơ.

Ông Phạm Phi Thường – Giám đốc Trung tâm THVN tại Cần Thơ thông tin về cuộc thi tại cuộc họp báo ngày 11-5. Ảnh: N.NAM

Theo đó, cuộc thi do VTV tổ chức sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ từ ngày 12 đến 17-5. 32 đội tuyển xuất sắc nhất tới từ các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước sẽ tranh tài qua các vòng 1/32, 1/16, 1/8 để lựa chọn ra nhà vô địch Robocon Việt Nam 2015. Đội vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại Indonesia từ ngày 21 đến 25-8-2015. Năm nay là năm thứ 14 liên tiếp Công ty ô tô Toyota Việt Nam là nhà tài trợ chính cho cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Cần Thơ – Trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến nay, tại Cần Thơ chưa có đội nào tham gia thi đấu tại cuộc thi này. Do đó, cuộc thi muốn thổi một luồng nhiệt huyết đam mê sáng tạo robot đối với sinh viên ở khu vực này. Ông Phạm Phi Thường – Giám đốc Trung tâm THVN tại Cần Thơ cho biết, đến nay công tác hậu cần cho cuộc thi đã sẵn sàng. Đặc biệt, Ban tổ chức không thu tiền gửi xe của sinh viên để các em có điều kiện tham gia đông nhất. Cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và VTV Cần Thơ 2 từ 20h đến 22h.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là Robot đánh cầu lông. Theo đó, các robot sẽ phải tham gia vào các trận thi đấu cầu lông thực sự với cầu và vợt tiêu chuẩn. Đề thi này được nhận xét là đề thi khó, yêu cầu cao về công nghệ cũng như giải pháp thi đấu.

Trong năm 2015, Ban tổ chức đã giới hạn số đội đăng ký tối đa của mỗi trường là 6 đội (năm trước là 8 đội) để mỗi trường có sự chọn lọc kỹ càng hơn. Điều chỉnh này giúp cho mặt bằng công nghệ chung trong cuộc thi năm nay được tăng lên, khi nhiều công nghệ mới được các đội áp dụng như : la bàn số, cảm biến laze, bánh xe mecanum… Một số trường cũng bắt đầu triển khai các công nghệ khó như công nghệ phân tích hình ảnh vào robot tự động.

Giải thưởng của cuộc thi gồm một giải nhất trị giá 50 triệu đồng, một giải nhì trị giá 30 triệu đồng, hai giải ba trị giá mỗi giải 20 triệu đồng; 5 giải khác như giải công nghệ, ý tưởng, Robot tự động xuất sắc, Robot bằng tay xuất sắc và giải phong cách trị giá mỗi giải 15 triệu đồng. Tổng giá trị các giải thưởng là 195 triệu đồng. Đội đứng đầu sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.