'Làm theo cách cũ chúng ta sẽ đi sau, khởi nguồn của sự trì trệ'

(PLO)- Theo ông Võ Văn Hoan, trong tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng phải có sự thay đổi vì nếu làm theo cách cũ thì sẽ đi sau và trở thành khởi nguồn của sự trì trệ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TP.HCM.

Góp ý tại hội thảo, ông Nguyễn Viết Tuấn, người tham gia chấm thi đề tài giải thưởng sáng tạo của TP.HCM, nêu thực tế lâu nay hội đồng chấm giải chủ yếu chấm qua hồ sơ. Ông đề xuất nên thay đổi cách chấm các hồ sơ tham dự giải thưởng sáng tạo bằng cách đến tận nơi, tìm hiểu để đảm bảo tin cậy.

Ông Tuấn cũng đề xuất có báo cáo tổng kết tính ứng dụng của các sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học đã được trao giải thưởng. Từ đó, đề ra các giải pháp thúc đẩy đưa các giải pháp sáng tạo vào thực tiễn.

vo-van-hoan-3.jpg
TS Huỳnh Anh Lan góp ý tại hội thảo. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Còn TS Huỳnh Anh Lan, thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, đã chia sẻ câu chuyện thực tế có nghiên cứu sáng tạo của sinh viên ở trong nước chỉ được tuyên dương nhưng gửi ra nước ngoài thì được trao học bổng du học.

“Có sinh viên đã chế tạo xe lăn cung cấp đầy đủ các ứng dụng hỗ trợ người bệnh, đã được tuyên dương nhưng không thể tiếp cận được với các đơn vị để đưa sản phẩm ra thị trường. Sinh viên đó đã nhờ đến sự hỗ trợ của tôi. Tôi cũng cố gắng giới thiệu sản phẩm đến nhiều nơi nhưng không được.

Sau đó, tôi đã viết giấy giới thiệu cho một trường đại học ở nước ngoài. Trường này khi thấy nghiên cứu của sinh viên đã cấp học bổng cho em du học”- bà Lan kể.

Từ câu chuyện, TS Lan nhìn nhận thực tiễn hiện nay TP đang thiếu các cơ chế hỗ trợ đưa các nghiên cứu sáng tạo ra thị trường. Từ đó, bà đề xuất TP.HCM cần có chính sách quảng bá, kết nối để các sản phẩm nghiên cứu khoa học được đưa vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả các sản phẩm sáng tạo.

Theo bà Lan, động lực lớn nhất của những nhà sáng chế là những kết quả nghiên cứu, sáng tạo được ứng dụng rộng rãi, tạo ra giá trị chứ không chỉ là được tuyên dương hay được nhận tiền thưởng.

Nhà sáng chế Trần Duy Hào, người từng đoạt Giải thưởng sáng tạo TP.HCM, nhìn nhận các giải pháp sáng tạo còn thiếu sự kết nối để nhân rộng.

“Như UBND quận 1 có ứng dụng "Hệ thống thông tin địa lý quản lý hộ kinh doanh theo thời gian thực". Nhưng giải pháp này có được nhân rộng ra các địa phương khác hay không, hay mỗi địa phương lại tự nghiên cứu trong khi giải pháp đã có”- ông Hào đặt vấn đề.

vo-van-hoan-2.jpg võ văn hoan
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu kết luận. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định phong trào thi đua sáng tạo trong các hoạt động lao động, sản xuất phải có chất mới, phải đi trước một bước, nếu không sẽ không thể tạo được sự đột phá trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Theo ông Võ Văn Hoan, hoạt động của cơ quan nhà nước là nhóm công việc khó sáng tạo vì phải làm theo quy định, nhất là trong bối cảnh quy định pháp luật còn chồng chéo.

"Ngay cả trong các cơ quan hành chính, trong tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng phải có sự thay đổi. Nếu làm theo cách cũ thì chúng ta đi sau và chúng ta trở thành khởi nguồn của sự trì trệ”- ông Võ Văn Hoan nói.

Ông Võ Văn Hoan yêu cầu đổi mới phương thức, nội dung, tiêu chí của giải thưởng sáng tạo của TP.HCM. Trong đó, cần phải xem xét đến hiệu quả thực tiễn của các giải pháp đoạt Giải thưởng sáng tạo TP.HCM.

Ông Võ Văn Hoan nhìn nhận TP.HCM còn thiếu các chính sách toàn diện cho giải thưởng sáng tạo, từ khâu thúc đẩy nghiên cứu, bình xét, công nhận và đặc biệt là sau công nhận. TP.HCM cần nghiên cứu các chính sách để đưa các giải pháp sáng tạo ứng dụng vào thực tiễn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.