'Lâm tặc' hạ gỗ quý trong các Vườn quốc gia ở tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk

(PLO)- Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố hai vụ phá rừng xảy ra tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Ngày 18-11, trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố ba bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản xảy ra tại Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 10-10, tại tiểu khu 415, lực lượng kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn phát hiện nhóm người đang đưa năm phách gỗ, lên bành ba con voi để chở đi. Từ đó lực lượng chức năng đã bắt giữ Y Long Niê (SN 1985, trú tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Ngay sau đó, cán bộ Vườn Quốc gia Yok Đôn đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Buôn Đôn điều tra đúng thẩm quyền.

Hiện trường vụ khai thác gỗ ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh HN

Quá trình điều tra, công an đã đấu tranh, làm rõ, trước đó một tuần (thời điểm bị phát hiện dùng voi chở gỗ), Y Long Niê cùng với Y Khuyên Hra (SN 1984) và Y Tuen Niê (SN 1999, trú cùng xã), vào tiểu khu 417 của vườn quốc gia Yok Đôn.

Tại đây, họ đã khai thác trái phép một cây gỗ giáng hương (thuộc nhóm IIA). Sau đó, nhóm này thuê ba chủ voi, gồm: Y Lít Ksơr (SN 1974), Y Song Niê Kdăm (SN 1988) và Y Hoay Niê (SN 1987, đều trú tại xã Krông Na), dùng voi chở gỗ từ rừng về.

Cơ quan chức năng kiểm đếm, đo đạc và trưng cầu giám định, qua đó xác định, tổng khối lượng gỗ từ cây giáng hương bị các đối tượng cưa hạ, xẻ lấy gỗ trái phép hơn 6 m3.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa có quyết định khởi tố vụ án vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại Tiểu khu 88, 92, lâm phần của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, xã Krong, huyện Kbang.

Thông tin ban đầu, ngày 4-11, lực lượng chức năng phát hiện vụ cưa hạ gỗ hương trái phép tại Tiểu khu 88 và 92 thuộc Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang mời Công an huyện, VKSND huyện, UBND xã Krong, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh khám nghiệm hiện trường để xác minh làm rõ, truy tìm các đối tượng khai thác gỗ trái phép để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có bảy cây gỗ hương bị cắt hạ trái pháp luật với tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại khoảng hơn 23m³. Trong đó, hai cây chết khô có khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 13,8m³, năm cây tươi có khối lượng thiệt hại là hơn 8,5m³.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.