Làm rõ vụ mẹ và em bé mới sinh bị từ chối tránh lũ ở Đắk Lắk

(PLO)- Sở Y tế Đắk Lắk đã đến động viên gia đình có mẹ và bé bị từ chối tránh lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, trên mạng xã hội xuất hiện video có nội dung một nhóm người dân, trong đó có phụ nữ mới sinh và em bé, đến Trạm Y tế phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), xin tránh lũ nhưng bị từ chối tiếp nhận.

Screenshot_20251129_140345_Zalo.jpg
Nhóm người xin tránh lũ nhưng bị từ chối. Ảnh chụp màn hình


Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đã trực tiếp chỉ đạo xác minh, làm rõ thông tin trên.

Ngoài ra, ông Nay Phi La yêu cầu các đơn vị liên quan thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời mẹ và bé, đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền được chăm sóc y tế của người dân trong mọi tình huống khẩn cấp.

Ông Nay Phi La cho biết Sở Y tế sẽ gặp trực tiếp gia đình có cháu bé để xin lỗi, thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe mẹ và bé, động viên tinh thần các thành viên trong gia đình.

Đối với cán bộ Trạm Y tế phường Tuy Hòa, Sở yêu cầu tiếp tục tập trung dọn dẹp cơ sở, khôi phục hoạt động khám chữa bệnh, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.
Khi tình hình ổn định, Sở Y tế Đắk Lắk sẽ tiến hành xem xét, đánh giá toàn diện sự việc và có hướng xử lý phù hợp.

Theo tường trình của bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Dung, nhân viên Trạm Y tế phường Tuy Hòa, ngày 19-11, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, tràn vào sân trạm.

Trong ca trực, bà đã bố trí cho ba hộ dân bị ngập sâu gồm 14 người, trong đó người già, người bệnh và trẻ em vào trú tại các phòng tầng trệt và tầng một của trạm.

Đến đêm, khi nước dâng ngập nền, bà cùng các hộ dân di chuyển lên tầng trên để tránh lũ và hỗ trợ chăn mền giữ ấm.

Đến khoảng 9 giờ sáng 20-11, khi nước lũ bắt đầu rút, xuất hiện hai thanh niên đến xin cho hộ dân có cháu bé 25 ngày tuổi (không có mẹ và bé đi cùng) vào trú.

Thời điểm đó, nước đã rút nhiều, điện nước tại trạm bị cắt, nên bà Dung hướng dẫn họ đến UBND phường Tuy Hòa, nơi khô ráo, có lương thực và nước uống, mà chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Sau khi nhận thấy cách xử lý tình huống chưa khéo léo, thiếu sót, sáng 24-11, bà Dung cùng lãnh đạo Trạm Y tế phường Tuy Hòa đã đến nhà gia đình có cháu bé để trực tiếp xin lỗi, thăm hỏi, động viên, khắc phục sai sót.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẳng định ngành y tế luôn coi việc bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân. Đặc biệt, phụ nữ mang thai, sản phụ và trẻ em là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống, nhất là khi thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp.

Theo ông Nay Phi La, vụ việc tại Trạm Y tế phường Tuy Hòa là một bài học sâu sắc về tinh thần phục vụ và kỹ năng ứng phó trong thiên tai, nhắc nhở toàn ngành cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống và sự nhạy cảm nghề nghiệp

"Sau khi khắc phục xong hậu quả lũ lụt, Sở sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan", ông Nay Phi La nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.