Làm rõ vụ CSGT cản trở phóng viên tác nghiệp

(PL)- “Tôi đã điện thoại, nói chuyện với PV. Bước đầu dù chưa xác định đầy đủ sự việc nhưng tôi đã ngỏ lời xin lỗi PV về cách xử sự của anh em CSGT và công an xã như lời PV này trình bày”.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trả lời về thông tin PV Chí Hạnh, báo Giao Thông bị cản trở tác nghiệp.

Ngày 3-5, nguồn tin của PV cho biết Đại tá Ngân đã làm việc với Phòng CSGT đường bộ (PC67) và chỉ đạo PC67 phối hợp với Công an huyện Bình Tân kiểm tra lại quy trình xử lý vụ TNGT xảy ra chiều 1-5 để làm rõ thông tin cán bộ, chiến sĩ cản trở PV tác nghiệp và còn có lời lẽ không hay… Kết quả phải được báo cáo cho ban giám đốc công an tỉnh để có hướng xử lý.

Đại úy CSGT Trần Thanh Thuận đòi PV xuất trình  thẻ nhà báo mới cho tác nghiệp. Ảnh: CTV

Khoảng 15 giờ chiều 1-5, PV Chí Hạnh xuất trình giấy giới thiệu do báo Giao Thông cấp kèm theo CMND cá nhân để tác nghiệp tại hiện trường vụ TNGT làm hai người chết ở QL54, đoạn thuộc xã Tân Bình, huyện Bình Tân. Tuy nhiên, CSGT cản trở, không cho chụp ảnh và đề nghị cung cấp thẻ nhà báo. Đại úy CSGT Trần Thanh Thuận còn nói: “Anh không có thẻ PV, thẻ nhà báo thì chưa đủ tư cách làm PV, nhà báo ở đây…”.

Đại úy Thuận cho rằng là PV, nhà báo thì phải có thẻ vì giấy giới thiệu thì có thể làm giả như “Tui làm còn được nữa” nên không cho PV này tác nghiệp. Sau đó, PV Chí Hạnh bị công an xã Tân Bình tên Trần Anh Tuấn mời về trụ sở công an xã rồi thu giữ CMND, giấy giới thiệu và hạch hỏi PV Chí Hạnh...

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Ngân cho biết từ một cuộc gọi nhỡ vào điện thoại di động của ông, ông đã gọi lại và nghe PV Hạnh phản ánh vụ việc. “Tôi ghi nhận sự việc đồng thời hứa sẽ chỉ đạo làm rõ. Qua cuộc trò chuyện này, tôi cũng ngỏ lời xin lỗi nếu thực sự anh em CSGT, công an xã có những lời nói, ứng xử như vậy với PV” - Đại tá Ngân nói.

Sau đó, Đại tá Ngân trực tiếp gọi điện thoại chỉ đạo phó trưởng Công an huyện Bình Tân kiểm tra, báo cáo sự việc. Đại tá Ngân nói thêm: “Trong quá trình giải quyết TNGT nếu cần thiết giữ hiện trường thì sẽ khoanh vùng hạn chế, còn không thì không thể hạn chế nhà báo, PV tác nghiệp. Anh em làm nhiệm vụ có hành xử như đã phản ánh là cứng nhắc vì PV này đã xuất trình giấy giới thiệu, CMND”.

Tuy vậy, theo Đại tá Ngân, căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát của Công an huyện Bình Tân và PC67, công an tỉnh mới có hướng chỉ đạo xử lý. Nếu thật sự như phản ánh mà mức độ nhẹ thì tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh tác phong, giao tiếp, còn nếu có sai đến mức cần xử lý kỷ luật sẽ xem xét.

Cản trở tác nghiệp, phạt 10 triệu đồng

Theo Nghị định 159/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, PV bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhà báo, PV khi đang hoạt động nghề nghiệp thì mức phạt sẽ gấp đôi, từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Trường hợp uy hiếp tính mạng nhà báo, PV hoặc cố ý hủy hoại, làm hư hỏng phương tiện, tài liệu của PV, nhà báo có thể bị phạt đến 25 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.