Làm rõ việc tăng đầu tư tại Dự án dưới tầng hầm Nhà Quốc hội

(PLO)_Đó là nội dung Bộ Tài chính vừa đề nghị Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Cơ quan chủ quản đầu tư Dự án trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội.

Theo Bộ Tài chính, tổng mức đầu tư dự án lập khoảng trên 110 tỷ đồng, gấp trên 5 lần so với kế hoạch đấu thầu được duyệt. Vì vậy, Bộ này đề nghị Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam làm rõ cơ sở tăng tổng mức đầu tư của dự án. Trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt kinh phí để thực hiện việc trưng bày di tích dưới tầng hầm Nhà Quốc hội chỉ là 20 tỷ đồng.  

Cũng theo Bộ Tài chính, việc áp dụng đơn giá đặc thù, hồ sơ dự án chưa nêu cụ thể những nội dung công việc nào có tính chất chuyên ngành cao, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao để áp dụng đơn giá đặc thù. Vì vậy, đề nghị Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam báo cáo rõ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về phía Bộ Xây dựng cũng cho rằng, tại dự án này, một số thiết bị quá cao như đèn chiếu sáng LED, thiết bị chuyển mạch.... Đối với những thiết bị có giá từ 20 triệu đồng trở lên phải tổ chức thẩm định giá của cơ quan có chức năng. Rà soát, xem xét lại mức trang thiết bị phần trưng bày, bảo tồn cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Cùng với đó, theo Bộ Xây dựng, tỷ lệ chi phí cho các đoàn đi khảo sát nước ngoài ở giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thực hiện dự án là lớn. Một số đơn giá áp dụng cho các công việc nghiên cứu, thiết kế tái tạo trưng bày mua sắm, gia công thiết bị trưng bày và bảo tồn chưa có căn cứ xác đáng.

Theo dự án, việc trưng bày di tích, di vật khảo cổ học khai quật được dưới lòng đất tại tầng hầm Nhà Quốc Hội gắn với việc trưng bày về lịch sử Quốc hội tại tầng 1 sẽ đem lại một hình ảnh mới, đầy tính độc đáo và sáng tạo cho toà Nhà Quốc hội Việt Nam.

Khu trưng bày được thiết kế như một bảo tàng khảo cổ học sinh động ở Việt Nam, phản ánh một phần quan trọng, không thể thiếu về lịch sử, văn hoá Thăng Long - Hà Nội, kết nối hài hòa với phòng trưng bày về Lịch sử Quốc hội ở tầng 1. Ở đây phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và bạn bè quốc tế.

Tại đây, sẽ giới thiệu có chọn lọc về các loại hình di tích, di vật tiêu biểu, đặc sắc phát hiện được dưới lòng đất khu vực xây dựng Nhà Quốc hội qua cuộc khai quật năm 2008-2009. Nhằm minh chứng sinh động lịch sử vị trí của toà nhà nằm trong khu vực phía tây nam của Cấm thành Thăng Long xưa. Dự kiến đến tháng 5-2015, dự án sẽ hoàn thành.

                                                                                                      HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.