Làm rõ việc nhà thầu tố cáo cán bộ dự án cấu kết với nhà báo để 'hù' lấy tiền

(PLO) - Ngày 19-3, Sở TT-TT tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh đề nghị vào cuộc làm rõ vấn đề liên quan đến việc doanh nghiệp tố cáo cán bộ Ban Dự án cấu kết với báo chí để lấy tiền doanh nghiệp trước khi đấu thầu dự án.

Theo công văn, ngày 19-3, báo Tiền Phong có đăng bài “Nhiều uẩn khúc tại dự án đường lâm nghiệp gần 20 tỉ đồng”.

Trong đó, có phản ánh về một số vấn đề liên quan  đến đấu thầu, chất lượng công trình. Đặc biệt là việc nhà thầu tố cáo cán bộ Ban quản lý dự án cấu kết với báo chí để lấy tiền doanh nghiệp trước khi đấu thầu Dự án “Xây dựng hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Hà Tĩnh” (giai đoạn 1).

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Hải-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh cũng có công văn gửi Phòng PA83, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị phối hợp cơ quan liên quan để làm rõ vấn đề liên quan của việc doanh nghiệp tố cáo trên.

Được biết, Dự án “Xây dựng hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp phát triển rừng và bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)” được khởi công vào đầu năm 2015, tại hai xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) và Hương Vĩnh (Hương Khê, Hà Tĩnh), chiều dài hơn 10km.  Dự án có tổng mức đầu tư gần 18,36 tỉ đồng, do Ban Quản lý Dự án xây dựng cơ quản ngành NN&PTNT Hà Tĩnh (thuộc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư. 

Thi công dự án là hai nhà thầu là liên doanh: Công ty CP Xây dựng Quốc Hưng (trụ sở tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Khải Hoàn (trụ sở tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Khi PV báo Tiền Phong và một số phóng viên báo khác tìm hiểu để phản ánh uẩn khúc, sai phạm thì ông Phan Bá Kiểng - Giám đốc Công ty Quốc Hưng nói: có một số nhà báo cấu kết với một cán bộ kỹ thuật của Ban quản lý Dự án để "hù dọa" lấy hàng trăm triệu đồng của doanh nghiệp với cam kết “bao thầu”.

Ngày 20-3, các cơ quan liên quan ở Hà Tĩnh đang làm rõ các sự việc báo nêu và lãm rõ sự việc ông Kiểng cáo buộc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.