Làm rõ trách nhiệm để chết rừng phòng hộ Cà Mau

(PLO)- Diện tích rừng phòng hộ rất xung yếu bị chết được xác định lại là khoảng 4 ha, do một nửa có dấu hiệu sống lại. 

Chiều 21-2, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau diễn ra cuộc họp báo thông tin chính thức một số vấn đề. Trong đó có vụ cho doanh nghiệp ứng 25 tỉ đồng và rừng phòng hộ chết hàng loạt.

Làm rõ trách nhiệm để chết rừng phòng hộ Cà Mau ảnh 1
Khoảng 20 nhà báo quan tâm vụ rừng chết và ứng 25 tỉ đồng.

Ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, thông tin: "Sau khi báo chí đăng tin vụ chết 8 ha rừng phòng hộ, chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra lại. Chúng tôi đã cử một phó giám đốc NN&PTNT và Chi cục trưởng kiểm lâm Cà Mau trực tiếp đi kiểm tra đo đạc vào ngày 20-2. Trên cơ sở đó UBND tỉnh vừa có báo cáo chính thức ký ngày nay, 21-2. Theo đó, xác định số rừng phòng hộ bị chết như kiểm tra trước đây đã phục hồi một nửa, hiện còn chết khoảng 4 ha".

Phóng viên báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi trách nhiệm để chết rừng như vậy thuộc về ai ? Ông Triều cho biết hiện vẫn chưa xác định được trách nhiệm của ai. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vụ nghiệp vụ xác định chính xác trách nhiệm thuộc về ai và sẽ xử lý nghiêm minh hoặc đề nghị UBND tỉnh xử lý nếu vượt thẩm quyền.

Liên quan đến vấn đề cho Công ty Công Lý ứng 25 tỉ đồng để "bảo trì, bảo dưỡng" máy móc nhà máy rác TP Cà Mau, ông Đoàn Quốc Khởi thông tin, hiện Kiểm toán nhà nước đang tiến hành kiểm toán tại đơn vị mình và có nội dung kiểm toán việc cho Nhà máy rác ứng 25 tỉ đồng. Ông cũng giải thích cơ sở để mình đề xuất cho ứng 25 tỉ đồng là căn cứ vào Luật Ngân sách.

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đưa ra câu hỏi, vậy Luật Ngân sách có giới hạn mức cho tạm ứng hay tỉnh muốn cho ứng bao nhiêu cũng được, thậm chí là 100 tỉ đồng? Ông Khởi nói: "Dựa trên các hợp đồng Nhà máy rác Cà Mau đã ký mua máy móc thiết bị với đối tác, chúng tôi thấy nhu cầu của Công ty Công Lý khoảng 30 tỉ nên đề xuất cho ứng".

Tuy nhiên, việc trả lời các câu hỏi liên quan vụ ứng 25 tỉ đồng của ông Khởi chưa thuyết phục các phóng viên. Và một cuộc hẹn làm việc rõ về vấn đề này được ông Khởi đồng ý nhưng chưa rõ thời gian. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.