Làm rõ trách nhiệm cán bộ định giá khu 'đất vàng' ở TP Nha Trang

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ trách nhiệm những cá nhân trong việc ban hành các quyết định định giá khu "đất vàng" số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-7, trả lời PLO tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý II-2022, thượng tá Trần Minh Trúc, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước xảy ra tại dự án BT Trường Chính trị, số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang.

Thượng tá Trần Minh Trúc trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: BT

Thượng tá Trần Minh Trúc trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: BT

Thượng tá Trúc cho hay cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong việc ban hành các quyết định định giá khu đất trên.

“Cơ quan CSĐT sẽ có kết luận điều tra vụ án vào cuối tháng 7-2022”, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Ngọc Tâm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính), Trần Văn Thọ và Trần Quang Bửu (cùng cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng), Vũ Xuân Thiềng (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Văn Nhựt (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trần Sỹ Quân (Phó Cục trưởng Cục Thuế).

Những người trên bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước xảy ra tại dự án BT Trường Chính trị tỉnh, số 1 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Công an Khánh Hòa đang làm rõ trách nhiệm các cá nhân định giá khu "đất vàng" số 1 Trần Hưng Đạo. Ảnh: HUỲNH HẢI

Công an Khánh Hòa đang làm rõ trách nhiệm các cá nhân định giá khu "đất vàng" số 1 Trần Hưng Đạo. Ảnh: HUỲNH HẢI

Theo UBKT, những cựu cán bộ trên đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định giá đất tại dự án BT Trường Chính trị; tham mưu định giá bán tài sản; không tham mưu tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đối với dự án BT và hoàn vốn đất tại dự án… Những sai phạm này dẫn đến việc UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất cho doanh nghiệp không đúng quy định, gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát ngân sách nhà nước, gây bức xúc dư luận.

Các bị can bị khởi tố gồm Lê Đức Vịnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Văn Dẽ, cựu Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Văn Thọ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó phòng Vật giá - Sở Tài chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với chín bị can trong vụ án trên từ tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai sang tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bốn cựu lãnh đạo, cán bộ về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS.


Năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, giao khu đất cho Công ty CP Thanh Yến (Công ty Thanh Yến) không qua đấu giá, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhà nước.

Ông Thắng đã ký văn bản chấp thuận đề xuất của Công ty Thanh Yến thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, ngoại thành TP Nha Trang.

Đổi lại, tỉnh giao toàn bộ khu đất 7.388 m2 tại trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh cho Công ty Thanh Yến chuyển thành đất ở, đất sản xuất, kinh doanh để thực hiện dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư Nha Trang Center 2.

Kết quả điều tra đến nay xác định các bị can trên đã gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước hơn 74 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.