Làm rõ thông tin nhân viên ngân hàng vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng

(PLO)- Trong quá trình làm việc với công an, nữ nhân viên của ngân hàng ngất xỉu nên việc lấy lời khai bị gián đoạn. 

Chiều 30-6, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, ký văn bản giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, xác minh thông tin nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai vay nợ 170 tỉ đồng, rồi mất khả năng chi trả. 

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo trước ngày 7-7 để tỉnh có hướng xử lý.

Trước đó, sáng 29-6, chồng bà Lê Thị Thương là ông Nguyễn Văn Dũng (cùng làm tại ngân hàng; trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) lên cơ quan thông báo với lãnh đạo Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai về việc vợ mình vay tiền bên ngoài khoảng 150 - 200 tỉ đồng và mất khả năng chi trả.

Đại diện Công an TP Pleiku cho hay, trong ngày, công an có mời bà Lê Thị Thương lên làm việc. Tuy nhiên, trong lúc lấy lời khai trong khoảng 1 giờ đồng hồ thì bà Thương ngất xỉu. Việc lấy lời khai bị gián đoạn.

Hiện Công an TP Pleiku đang xác minh nguồn tin báo tội phạm việc bà Thương vỡ nợ là do vay tiền nhiều người để làm “dịch vụ” đáo hạn ngân hàng.

Theo ông Trần Văn Chương - Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai, bà Thương là nhân viên thời vụ, công việc chính là hỗ trợ hành chính, không liên quan đến hoạt động tín dụng. Ông Nguyễn Văn Dũng là nhân viên bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các trạm ATM của ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai.

"Việc vay mượn của bà Thương là công việc làm ăn cá nhân bên ngoài. Cơ quan không hề hay biết” - ông Chương nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.