Làm rõ người đứng sau ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

(PLO)- Đó là một trong những kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa được đoàn đại biểu QH tỉnh này tổng hợp gửi đến Ủy ban Thường vụ QH.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, từ ngày 19-6 đến ngày 23-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện trên địa bàn tỉnh để báo cáo kết quả nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và kết quả trả lời của các cơ quan Trung ương và địa phương về những ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV vừa diễn ra đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng.

Qua đó, các cử tri kiến nghị với Quốc hội, đối với vùng đặc khu kinh tế có nhiều mô hình khác nhau. Cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu thật kỹ và phát triển kinh tế bằng nội lực. Trong Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu), có nội dung cho thuê 99 năm đề nghị Quốc hội nghiên cứu sâu sắc thêm, lắng nghe thêm, đây là một thời gian dài cần xem xét kỹ lưỡng để không hệ lụy đến thế hệ sau, phải đặt yếu tố đảm bảo chủ quyền quốc gia lên trên hết.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Quốc hội khi thông qua các dự án Luật có nội dung liên quan đến hải đảo, đất đai… cần phải sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng trước khi ban hành luật chính thức để đối phó với các thế lực thù địch.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Quốc hội xem xét lại Luật bồi thường Nhà nước quy định đối với những bản án oan sai thì lấy một phần ngân sách nhà nước bồi thường. Theo cử tri, điều này gây bức xúc cho nhân dân, vì tiền ngân sách đều là tiền của nhân dân.

Đồng thời, cử tri đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật biểu tình để tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng kích động người dân tổ chức biểu tình.

Cử tri cũng nghị Quốc hội thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. “Nên thống kê các lời hứa của các bộ trưởng, nếu bộ trưởng nào không thực hiện thì đề nghị bộ trưởng đó nên có văn hóa từ chức…”, cử tri kiến nghị.

Cử tri cũng đề nghị kiểm soát và giám sát tối cao vấn đề an ninh - quốc phòng, giám sát việc vi phạm của một số cán bộ cấp cao, quyền lực trong quân đội, công an. Đặc biệt, cử tri đề nghị làm rõ ai đứng đằng sau ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và tài sản tham nhũng đã thất thoát như thế nào để xử lý và thu hồi tài sản.

Liên quan đến vụ án 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cử tri đề nghị cần xem xét lại trách nhiệm của giám đốc bệnh viện và Công ty xử lý nước, chứ không quy trách nhiệm cho bác sĩ Hoàng Công Lương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.